Chuyển giao hơn 700 cuốn sách quý cho Thành đoàn Hà Nội

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/10, Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội đã chuyển giao 720 cuốn sách “Hà Nội – Di tích cách mạng kháng chiến và lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh” đến Thành đoàn Hà Nội, phục vụ công tác giáo dục truyền thống trong thanh niên và thiếu niên.

 

Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội chuyển giao 720 cuốn sách “Hà Nội – Di tích cách mạng kháng chiến và lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho Thành đoàn.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2016).

Tiến sĩ Lưu Minh Trị, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội cho biết, đây là cuốn sách viết khá toàn diện và cụ thể về di tích, địa điểm di tích cách mạng-kháng chiến và lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội. Cuốn sách góp phần phục vụ tốt cho công tác giáo dục truyền thống cách mạng trong thanh thiếu niên, hội viên các đoàn thể Nhân dân. Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, nhà trường, đoàn thể và tổ chức xã hội… khai thác và sử dụng cuốn sách trong hoạt động tìm hiểu truyền thống, học tập, tham quan du lịch.

Ngay sau khi đón nhận món quà ý nghĩa của Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội, BTV Thành đoàn sẽ có nhiều giải pháp đưa sách đến từng đơn vị, các đoàn viên thanh niên. Thông qua đó, Thành đoàn sẽ phát động các cuộc thi với các hình thức sáng tạo để đoàn viên, thanh niên có điều kiện được tiếp cận cuốn tư liệu quý giá này.

Trước đó, được sự chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Hà Nội, Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội đã nghiên cứu biên soạn cuốn sách “Hà Nội – Di tích cách mạng kháng chiến và lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Cuốn sách do Tiến sĩ Lưu Minh Trị, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội chủ trì nghiên cứu và biên soạn.