Cơ hội quảng bá du lịch làng nghề Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 8/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Liên hoan Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng  2013 đã khai mạc. Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phạm Quang Nghị; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tới dự lễ khai mạc.

Kinhtedothi - Tối 8/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Liên hoan Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng  2013 đã khai mạc. Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phạm Quang Nghị; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tới dự lễ khai mạc. 

 
Cơ hội quảng bá du lịch làng nghề Hà Nội - Ảnh 1

Nghệ nhân tham gia Liên hoan Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội. Ảnh: Lê Nam

Với chủ đề “Hội tụ tinh hoa làng nghề truyền thống sông Hồng”, Liên hoan diễn ra trên quy mô lớn với sự tham gia của 139 đơn vị đến với hơn 300 gian hàng, 37 nhóm nghề trong cả nước. Trong đó, làng nghề Hà Nội có 100 gian, doanh nghiệp lữ hành Hà Nội 19 gian, khách sạn Hà Nội 13 gian, ẩm thực 36 gian, 22 tỉnh thành có 65 gian, Hiệp hội Du lịch Việt Nam 34 gian….Liên hoan chia thành 5 khu vực: Khu triển lãm làng nghề, khu doanh nghiệp du lịch, khu dành cho các hãng hàng không, khu ẩm thực Hà Nội và các tỉnh thành, khu diễn ra các trò chơi dân gian.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định Liên hoan là sự kiện quan trọng trong Chương trình Năm Du lịch Quốc gia Đồng bằng sông Hồng- Hải Phòng 2013, chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Đồng thời góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát triển các nghề thủ công truyền thống đặc biệt là khai thác các di sản của không gian làng nghề nhằm phát triển du lịch hiệu quả và bền vững. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch của Thủ đô tăng cường giao lưu, hợp tác phát triển về văn hoá- du lịch các với đơn vị du lịch trong và ngoài nước.

Nhân dịp này, ông Lê Doãn Hợp, Thường trực Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam đã trao danh hiệu giá trị ẩm thực do Tổ chức kỷ lục châu Á châu Á bầu chọn cho 3 món ăn của Hà Nội là phở, bún chả, bún nem. Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động chương trình kích cầu du lịch năm 2013 với các tour mới, hấp dẫn và giáo khuyến mại lên tới 30% so với giá ngày thường. Nếu khách mua tour ngay tại liên hoan, sẽ được giảm giá thêm từ 10-15%. 

Trong 5 ngày diễn ra Liên hoan (từ 8-12/10), sẽ diễn ra hoạt động thao diễn tay nghề của các nghệ nhân, tọa đàm “Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch làng nghề, phố nghề truyền thống Hà Nội”, khảo sát city tour và du lịch chuyên đề phố nghề, làng nghề và giới thiệu một sản phẩm du lịch đặc sắc của Hà Nội.