Có quá nhiều biển quảng cáo tấm lớn “lách luật”

Chia sẻ Zalo

KTĐT – Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, hiện thành phố có gần 30 biển quảng cáo tấm lớn không phép, tập trung chủ yếu tại các tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ, Bắc Thăng Long – Nội Bài… nhưng thực tế, ngay tại nội đô vẫn còn tồn tại khá nhiều biển quảng cáo tấm lớn sai phép.

KTĐT – Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, hiện thành phố có gần 30 biển quảng cáo tấm lớn không phép, tập trung chủ yếu tại các tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ, Bắc Thăng Long – Nội Bài… nhưng thực tế, ngay tại nội đô vẫn còn tồn tại khá nhiều biển quảng cáo tấm lớn sai phép.

Theo Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP Hà Nội: Nghiêm cấm quảng cáo tại khu vực quảng trường Ba Đình được giới hạn bởi các tuyến phố tiếp giáp nhau bao quanh quảng trường: Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Hùng Vương; trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp; tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; doanh trại quân đội; trụ sở công an; đại sứ quán nước ngoài và các tổ chức quốc tế.

Cùng với đó, các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, khuôn viên nơi đặt tượng đài, bia tưởng niệm và cơ sở tôn giáo - cũng là những khu vực bị cấm quảng cáo (kể cả chỉ treo băng rôn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tại các cửa hàng, đại lý tại những nơi này).

Các khu vực được Thành phố Hà Nội qui định "hạn chế quảng cáo", chỉ được quảng cáo bằng hộp đèn, bảng nan, bảng đèn neon uốn chữ, bảng trivison, màn hình điện tử chạy chữ và tất cả các loại bảng quảng cáo diện tích đều không quá 20m2 là các khu vực: Quảng trường 19/8 (Nhà hát Lớn Hà Nội); Quảng trường 1/5 (Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô; hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Hàng Trống, Hàng Hành, Bảo Khánh, Lương Văn Can, khu vực ngã 5 Đài phun nước, Lò Sũ, Trần Nguyên Hãn, Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Lễ, Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Bông, Điện Biên Phủ, nút giao thông ngã 5 Cửa Nam.

Khu vực phố cổ cũng thuộc diện bị hạn chế quảng cáo, giới hạn bởi các phố: Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Hàng Thùng, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Phùng Hưng.

Tại các khu vực hạn chế quảng cáo này, việc quảng cáo trên nóc nhà chỉ được phép sử dụng bảng neon uốn chữ. Không được quảng cáo bằng các hình thức khác đặt trên hoặc che lấp nóc nhà, mái nhà.

Quy định là vậy, tuy nhiên, do công tác thanh kiểm tra sau cấp phép chưa thật sự hiệu quả nên đã xuất hiện nhiều biển quảng cáo “lách luật” như đăng ký cấp phép biển diện tích nhỏ, thực tế treo biển lớn hoặc tại các khu vực hạn chế quảng cáo vẫn treo những biển quảng cáo có diện tích lớn.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần