Công an Đà Nẵng bắt kẻ cầm đầu nhóm bảo kê thu mua hải sản

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguyễn Văn Quảng, đối tượng cầm đầu băng nhóm bảo kê thu mua hải sản đã sa lưới sau hơn một 1 năm lẩn trốn.

Sáng 5/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt Nguyễn Văn Quảng (50 tuổi, trú quận Sơn Trà) sau gần 1 năm đối tượng này lẩn trốn. Đầu năm 2019, Quảng cầm đầu một nhóm khoảng 10 người thường xuyên quậy phá, yêu cầu các điểm thu mua hải sản là chíp chíp ở quận Sơn Trà phải đóng tiền bảo kê.
 Đối tượng Nguyễn Văn Quảng
Theo điều tra, những chủ cơ sở không chịu hợp tác bị nhóm của Quảng đe dọa, quậy phá không cho làm ăn, thậm chí hành hung. Để kiểm soát khối lượng chíp chíp nhằm thu tiền triệt để, nhóm này còn cắm người của mình vào làm nhân công tại các cơ sở thu mua.
Tháng 6/2019, băng nhóm này bảo kê bày bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ, nhưng đối tượng Nguyễn Văn Quảng đã bỏ trốn. Đầu tháng 5/2020, đối tượng Quảng trở về lại Đà Nẵng và lẩn trốn tại khu vực bán đảo Sơn Trà thì bị bắt.