Công an Đà Nẵng bắt “siêu trộm” nửa tháng thực hiện 14 vụ

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ra tù, Quang vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục “hành nghề” trộm cắp để có tiền tiêu xài. Tại cơ quan công an, đối tượng khai từ cuối tháng 2/2021 đến nay đã thực hiện trót lọt 14 vụ trộm cắp tài sản.

Sáng 18/3, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đã bắt Trần Văn Quang (38 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Đối tượng Quang và tang vật trộm cắp.
Kết quả điều tra cho biết, Quang đã có 2 tiền án trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, đối tượng không chịu tu chí làm ăn mà tiếp tục đi trộm cắp để có tiền tiêu xài.
Từ cuối tháng 2/2021, Quang sử dụng xe máy dạo quanh các khu vực phòng trọ, nhà dân vắng chủ để phá khóa, đột nhập trộm máy tính xách tay, điện thoại di động, trang sức để mang bán lấy tiền tiêu xài.
Để qua mắt công an, đối tượng Quang thường xuyên thay đổi chỗ ở. Chiều 15/3, Quang đến địa bàn phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) trộm cắp tài sản. Khi đang trên đường trở về phòng trọ ở phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) thì bị cảnh sát theo dõi, bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Trần Văn Quang khai đã thực hiện 14 vụ trộm trên địa bàn Đà Nẵng, với tổng giá trị tài sản hơn 400 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần