Công an Gia Lâm phạt hành chính 2 đối tượng tung tin giả dịch bệnh Covid-19

Minh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/3, Công an huyện Gia Lâm cho biết đã xử phạt hành chính 2 đối tượng tung tin giả về dịch bệnh Covid-19.

Chủ tài khoản Facebook ''Nguyễn Hoàng Hải'' ký biên bản thừa nhận sai phạm.

Ngày 19/3, thông tin từ Công an huyện Gia Lâm cho biết, qua công tác truy xét, Đội an ninh Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã tìm ra 2 đối tượng sử dụng Facebook “Yến yến” và “Nguyễn Hoàng Hải” đăng tải rất nhiều bài viết xuyên tạc về điều trị dịch bệnh Covid-19 không theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế.

Đội an ninh Công an huyện Gia Lâm đã xác định chủ tài khoản Facebook “Yến yến” là L.T.H.Y, sinh năm 1991 trú tại thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm và tài khoản “Nguyễn Hoàng Hải” là N.Đ.H.H, sinh năm 1984 trú tại thôn Bình Trù, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm.

Làm việc với cơ quan Công an, 2 chủ tài khoản này thừa nhận bài viết mình đăng tải là sai sự thật, là hành vi vi phạm pháp luật, gây hoang mang cho dư luận và hứa sẽ không tái phạm.

Cơ quan an ninh làm việc với chủ tài khoản Facebook ''Yến yến''.

Hành vi tung tin giả, sai sự thật của L.T.H.Y và N.Đ.H.H đã vi phạm điểm a, khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan An ninh đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 12,5 triệu đồng đối với L.T.H.Y và N.Đ.H.H về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần