Công an huyện Phú Xuyên: Tấn công mạnh tội phạm ma túy

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, Công an (CA) huyện Phú Xuyên sử dụng biện pháp nghiệp vụ, xác định địa bàn trọng điểm để tổ chức đấu tranh, triệt phá, bắt giữ đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Điều này góp phần giữ ổn định tình hình địa phương…

Cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm Kinh tế Ma túy Môi trường (Công an huyện Phú Xuyên) lấy lời khai đối tượng liên quan đến ma túy. Ảnh: Hữu Trường
Xác định tội phạm ma túy là những đối tượng liều lĩnh, đòi hỏi phải có biện pháp mạnh để đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ, từ đầu năm 2021 đến nay, CA huyện mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, kiểm soát địa bàn, đặc biệt là tuyến giao thông trọng điểm kết nối các xã làng nghề. Trong trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19, các đơn vị tăng cường lực lượng theo dõi, không để đối tượng trà trộn vào giả danh mua hàng hóa ở làng nghề để giao dịch ma túy.
Tính từ đầu năm 2021 đến nay, ngoài việc tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch bệnh, CA huyện và các xã đã trinh sát, bắt giữ 28 vụ với 32 đối tượng liên quan đến ma túy. Vào hồi 13 giờ ngày 13/5/2021, sau một thời gian theo dõi tại khu vực thị trấn Phú Xuyên, CA huyện bắt quả tang Nguyễn Thương Thương, SN 1996 và Đoàn Văn Kiên, SN 1994 đang thực hiện hành vi mua bán ma túy. Tiếp đó, khoảng 14h ngày 26/5/2021, trong quá trình tuần tra địa bàn, CA huyện bắt quả tang Dương Tuấn Long (SN 1972) bán ma tuý cho hai đối tượng ở huyện Kim Bảng (Hà Nam) tại địa bàn thị trấn Phú Xuyên…

Thượng tá Lê Hồng Chuyên - Phó trưởng CA huyện Phú Xuyên cho biết, Phú Xuyên là huyện không có nhiều biến động về tội phạm ma túy, nhưng là địa phương nhiều làng nghề, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nên khả năng nảy sinh tội phạm này rất cao. Do vậy, việc kiểm soát đối tượng ma túy được CA huyện quan tâm.

“Thời gian gần đây, CA huyện phối hợp với các ban, ngành và 27 xã, thị trấn tập trung tuyên truyền tác hại của ma túy. Đồng thời rà soát người nghiện ma túy, lập hồ sơ đề nghị địa phương áp dụng biện pháp giáo dục tại cơ sở hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cùng với đó mở đợt cao điểm tấn công mạnh vào đối tượng ma tuý, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu” - Thượng tá Lê Hồng Chuyên khẳng định.

Thiếu tá Nghiêm Đức Thịnh - Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường (Công an huyện Phú Xuyên) cho biết, không chỉ dừng lại ở công tác đấu tranh, triệt xoá tụ điểm, mua bán ma túy trên địa bàn, CA huyện còn huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc” được tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia, cổ vũ mạnh mẽ.

“Đội chỉ có 21 cán bộ nhưng phải quản lý địa bàn có 456 người nghiện, trong đó 330 người nghiện thường xuyên có mặt tại 27 xã, thị trấn, nhất là ở các làng nghề nằm giáp ranh 2 tỉnh Hà Nam và Hưng Yên. Do vậy, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn được anh em xác định sẽ còn cam go, vất vả…” - Thiếu tá Nghiêm Đức Thịnh nói.

Theo Thượng tá Lê Hồng Chuyên - Phó trưởng CA huyện Phú Xuyên, do tội phạm ma túy ở địa bàn lân cận ngày càng diễn ra phức tạp. Đáng chú ý, số thanh niên trẻ sử dụng ma túy có chiều hướng tăng. Xác định vậy nên CA huyện tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý. Trong đó, coi trọng công tác tuyên truyền tác hại, thủ đoạn mới của tội phạm, nâng cao ý thức, trách nhiệm người dân. Cùng với đó, tích cực tuần tra, triệt xoá tụ điểm ma tuý khi mới manh nha.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần