Công an quận Thanh Xuân tịch thu một xe ba bánh chở hàng cồng kềnh

Trình Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/9, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Xiển, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đã phát hiện và xử lý một trường hợp điều khiển xe ba bánh chở hàng cồng kềnh gây mất ATGT.

  Giấy phép lái xe và Giấy chứng nhận Khuyết tật của lái xe Phạm Đình Hải.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên tại khu vực số nhà 160 đường Nguyễn Xiển, tổ công tác của Đội CSGT – Trật tự - Cơ động quận Thanh Xuân phát hiện một xe ba bánh chở uống nước cồng kềnh, sai quy định nên đã ra hiệu lệnh kiểm tra.

Kiểm tra tại chỗ, lái xe khai tên là Phạm Đình Hải, sinh năm 1973. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện chỉ xuất trình được Giấy chứng nhận Khuyết tật số 04072 do UBND phường Thanh Xuân Trung cấp ngày 3/11/2015. Tuy nhiên, lái xe đã không xuất trình được Đăng ký xe theo quy định.
 Công an quận Thanh Xuân kiểm tra, xử lý chiếc xe ba bánh tự đóng chở hàng cồng kềnh gây mất ATGT.

Trung tá Nguyễn Anh Sơn – Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự - Cơ động quận Thanh Xuân cho biết, trường hợp của lái xe Phạm Đình Hải, Công an phường Hạ Đình đã một lần tiến hành tịch thu phương tiện nhưng lái xe vẫn cố tình mua xe khác về để hoạt động. Đối với trường hợp này, Công an quận sẽ tiến hành lập hồ sơ thu giữ, tiêu hủy phương tiện vi phạm.