Công bố những con số “khổng lồ” về di sản Hà Nội

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Sau 2 đề án Tổng kiểm kê di sản vật thể và phi vật thể, Hà Nội đã nhận diện được 5.922 di sản vật thể (di tích) và 1.793 di sản phi vật thể”- Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Tô Văn Động cho biết trong Lễ kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, diễn ra sáng 22/11 tại Bảo tàng Hà Nội.

1.793 di sản phi vật thể được lập bản đồ để phục vụ cho công tác quản lý và du lịch

Từ tháng 2/2014 đến tháng 12/2015, Hà Nội thực hiện tổng kiểm kê di sản phi vật thể trên địa bàn TP tại 30 quận, huyện, thị xã. Trong số này có các quận, huyện thu được kết quả tốt như: Chương Mỹ, Thường Tín, Phú Xuyên, Ba Vì, Long Biên, Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm.

Sau 2 năm thực hiện, các chuyên gia cùng cán bộ văn hóa địa phương đã nhận diện được 1.793 di sản tập trung ở các loại hình: Ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian.
Phần lớn nằm ở các huyện ngoại thành, càng đi sâu vào nội thành càng giảm. Năm 2015, TS. Lê Thị Minh Lý - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa, đơn vị phối hợp thực hiện dự án tổng kiểm kê đưa ra cảnh báo rất nhiều di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ biến mất. Tại đề án, đơn vị đã đưa ra 6 di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp như: Tiếng Lóng (Đa Chất, Phú Xuyên), Hát Trống quân (Thường Tín và Phúc Thọ), Bơi chải và hội đình Lưu Xá (Chương Mỹ), hát và múa Ải Lao (Long Biên), nghề rèn Đa Sĩ (Hà Đông), thuốc nam người Dao (Ba Vì).

Hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, các linh vật Việt cũng được trưng bày trong không gian triển lãm của Bảo tàng Hà Nội

Nhờ kết quả từ các chuyên gia, Hà Nội lập được danh mục 276 di sản văn hóa phi vật thể ưu tiên bảo vệ và Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần ưu tiên bảo vệ khẩn cấp.
Bên cạnh các di sản phi vật thể, Hà Nội cũng vừa hoàn thành đề án kiểm kê di sản vật thể với 5.922 trong đó có 1 di sản văn hóa thế giới, 11 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 1.182 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 1.202 di tích xếp hạng cấp TP. UBND TP cũng mới Ban hành quy quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích trên địa bàn TP.
Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội cho biết: “Sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Nội tuy đạt được những thành tích đáng khích lệ nhưng còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại và đứng trước thách thức không nhỏ”. Ông Động cũng hứa hẹn thời gian tới tiếp tục phối hợp tích cực với các cơ quan, nhà khoa học để sự nghiệp bảo vệ phát huy giá trị di sản có hiệu quả hơn.
Trong lễ kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam, bên cạnh phần lễ, rất nhiều hoạt động trình diễn di sản đã được các nghệ nhân thực hiện.
Các ca nương nhí của CLB ca trù Thái Hà biểu diễn chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam
Ca nương Nguyễn Thị Thảo vừa giành giải Xuất sắc tại Liên hoan Tài năng trẻ ca trù 2016 đã biểu diễn tiết mục “Gửi thư” đến du khách trong Lễ kỷ niệm
Ngoài di sản ca trù, các thanh đồng còn biểu diễn di sản chầu văn với các giá: Ông hoàng Mười
Cô đôi thượng ngàn

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần