Công nhân tất tả dọn hàng trăm tấn rác bao phủ biển Nha Trang

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng trăm tấn rác là cây cối, rác thải từ thượng nguồn các sông theo nước lũ đỗ về biển Nha Trang khiến khu vực bờ biển ngổn ngang, xấu xí...

 Những ngày qua tỉnh Khánh Hòa xuất hiện mưa lớn, nước từ thượng nguồn các sông, suối đổ về biển Nha Trang khiến khu vực bờ biển bị hàng trăm tấn rác bao phủ. 
 Nhiều tàu thuyền bị sóng đánh vỡ hư hỏng cũng trôi dạt vào biển Nha Trang. Trong ảnh, người dân dùng xe cẩu trục vớt máy tàu bị hư hỏng.

 Ông Trần Văn Hương - Giám đốc Xí nghiệp Môi trường thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang cho biết, trong ngày 1/2 đơn vị  huy động khoảng 100 công nhân để thu gom khoảng 70 tấn rác trên bờ biển Nha Trang. 

 Theo ông Hương, do ngày 1/12 còn sóng to nên việc thu gom rác trên bãi biển còn nhiều hạn chế. "Hôm nay, trời yên hơn nên chúng tôi huy động hơn 100 công nhân để tiếp tục thu dọn rác trên bờ biển. Nếu nước lũ từ thượng nguồn không đổ về thì 1-2 hôm việc dọn vệ sinh trả lại sự thông thoáng, sạch đẹp cho biển Nha Trang sẽ hoàn thành"
 Rác trên biển Nha Trang chủ yếu là các cây khô, mục từ thượng nguồn sông, suối đổ về.
 Do đó, các công nhân sẽ thu gom các cây lớn đưa lên xe đi tiêu hủy. 
 Các công nhân cho biết, từ sáng sớm đã gom được gần trăm xe chất đầy cây cối trên bãi biển.
 Các xe chất đầy cây muc được tập kết chuẩn bị đưa đi tiêu hủy.
 Ông Hương ước tính ngày hôm nay có thể gom trên 100 tấn rác trên biển Nha Trang.
 Sau khi dọn thô (dọn các cây lớn) xe chuyên dùng sẽ tiến hành dọn tinh để làm sạch bãi biển.
 Xe dọn tinh làm sạch bãi biển.
 Ngoài lực lượng công nhân, còn có lực lượng thanh niên, đoàn viên và công an tham gia dọn rác trên biển Nha Trang.
 Một số người dân tranh thủ tìm các cây thế đẹp về trồng lan, làm tiểu cảnh...
 Các công nhân cho biết, dọn rác cây trên biển rất cực nhưng để thành phố và biển Nha Trang sạch đẹp thì cố gắng tập trung trong vài ngày để sớm trả lại bờ biển thông thoáng cho cộng đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần