Covid-19: Hơn 1.000 người tử vong tại Mỹ ngày thứ 3 liên tiếp, ca nhiễm mới vẫn tăng khủng khiếp ở Brazil

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ báo cáo hơn 1.000 ca tử vong vì dịch Covid-19 ngày thứ 3 liên tiếp, trong khi Brazil, vùng dịch lớn thứ hai thế giới đã ghi nhận thêm hơn 55.000 trường hợp nhiễm mới.

Theo trang mạng worldometers.info, tính đến khoảng 7 giờ ngày 24/7 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 15.639.561 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 635.595 ca tử vong.
Số ca mắc mới trên toàn cầu không có dấu hiệu chậm lại. Dịch bệnh lây lan nhanh nhất tại Mỹ và khu vực Nam Mỹ. 
Mỹ ghi nhận hơn 1.000 người tử vong vì dịch Covid-19 ngày thứ ba liên tiếp.
Mỹ ngày thứ 3 chứng kiến hơn 1.000 người tử vong
Mỹ hiện ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 và tử vong nhất thế giới, với 4.169.152 ca nhiễm và 147.297 ca tử vong. Ngày 23/7 là ngày thứ 3 liên tiếp Mỹ ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong.
Các bệnh viện ở California, Florida và Texas đã quá tải. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ không có những hoạt động tổ chức Đại hội Quốc gia của đảng Cộng hòa tại Jacksonville thuộc bang Florida.
Trong một bài phát biểu vào tối 23/7 (giờ địa phương), ông Trump nhấn mạnh rằng sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 là lý do chính khiến ông đưa ra quyết định hủy hội nghị. “Đây không phải thời điểm thích hợp để tiến hành một hội nghị lớn”- ông Trump cho hay.
Tổng thống Mỹ giải thích rằng dù hội nghị tại Jacksonville đã bị hủy, các đại biểu vẫn sẽ gặp nhau tại Charlotte, bang North Carolina, vào tháng 8 này để đưa ra đề cử Tổng thống chính thức của đảng.
Theo ghi nhận của hãng tin Reuters, Mỹ đã trải qua 98 ngày mới đạt tới con số 1 triệu ca nhiễm, nhưng từ mức 3 triệu nhảy lên 4 triệu thì chỉ mất có vỏn vẹn 16 ngày. Như vậy, mỗi giờ số ca nhiễm mới ở nước này tăng thêm hơn 2.600 người. Đây là tỷ lệ lây nhiễm cao nhất thế giới.
Cùng với tốc độ lây lan chóng mặt, các điểm nóng Covid-19 cũng dịch chuyển từ tâm chấn ban đầu New York sang phía nam và phía Tây nước Mỹ.
Dịch diễn tiến phức tạp ở nhiều nơi
Trong 24 giờ qua, Brazil, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, đã ghi nhận thêm 55.604 ca nhiễm mới, nâng tổng số người bệnh lên 2.287.475. Quốc gia Nam Mỹ cũng báo cáo 1.192 trường hợp tử vong mới, đưa tổng số người thiệt mạng kể từ đầu dịch tới nay lên 84.082 trường hợp.
Reuters cho hay, với việc số ca nhiễm mới tăng mạnh ở Brazil, hiện tổng số ca nhiễm của khu vực Mỹ Latin đã vượt qua con số 4 triệu người.
Trong 24 giờ qua, Brazil, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, đã ghi nhận thêm 55.604 ca nhiễm mới. 
Vùng dịch lớn thứ ba thế giới là Ấn Độ cũng báo cáo tăng thêm hàng chục nghìn nhiễm bệnh trong vòng 24 giờ qua. Hiện tổng số người bệnh ở quốc gia châu Á là 1.288.130, tăng thêm 48.466 ca. Tổng số người thiệt mạng kể từ đầu dịch đến nay là 30.645, tăng thêm 755 trường hợp.
Là quốc gia chịu tác động nặng nhất ở Trung Đông, hôm 23/7, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari cho biết nước này ghi nhận thêm 221 ca tử vong, nâng số trường hợp chết lên 15.074 ca. Ngoài ra, Iran có thêm 2.621 ca mới, nâng tổng số người bệnh lên 284.034.
Quan chức này kêu gọi người dân tránh việc đi lại không cần thiết, cũng như tránh lui tới các không gian kín và nơi tụ tập đông người để không bị lây nhiễm.
Kể từ cuối tháng 6 vừa qua, nước này đã chứng kiến sự gia tăng số ca mắc và ca tử vong, trong đó số ca tử vong trong ngày cao nhất được ghi nhận là vào 21/7 vừa qua với 229 người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần