CSCĐ Hà Nội xử lý hơn 8.500 trường hợp vi phạm về mũ bảo hiểm

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung đoàn CSCĐ (PK20E - Công an TP Hà Nội) đã xử lý hơn 8.700 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ. Trong đó, hơn 8.500 trường hợp vi phạm về mũ bảo hiểm (MBH) bị CSCĐ Hà Nội xử phạt tại chỗ thu tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng

Thông tin từ Trung đoàn CSCĐ (PK20E - Công an TP Hà Nội) cho biết, trong 1 tháng (từ 1/8 – 31/8) ra quân thực hiện kế hoạch kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định về MBH khi tham gia giao thông và các hành vi dừng đỗ sai quy định từ sáng sớm tới đêm, PK20E đã xử lý hơn 8.700 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ.
CSCĐ làm nhiệm vụ.
CSCĐ làm nhiệm vụ.
Trong đó, hơn 8.500 trường hợp vi phạm về MBH bị CSCĐ Hà Nội xử phạt tại chỗ thu tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng. 13 trường hợp vi phạm lỗi lạng lách bị CSCĐ lập biên bản tạm giữ phương tiện. Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra xử lý MBH lực lượng CSCĐ phát hiện 85 vụ có biểu hiện phạm pháp hình sự với 137 đối tượng, qua đó thu giữ nhiều “hàng nóng” như ma túy, các loại vũ khí nguy hiểm.

Cụ thể, lực lượng CSCĐ đã phát hiện 59 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ tang trữ súng hơi tự chế, 8 vụ tàng trữ vũ khí thô sơ, 5 vụ trộm cắp tài sản… qua đó thu giữ từ các đối tượng hơn 100 gói ma túy các loại, 1 khẩu súng tự chế, 5 viện đạn, 1 nỏ và 15 mũi tên cùng nhiều dao kiếm và công cụ hỗ trợ.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng – Phó Trung đoàn trưởng CSCĐ Hà Nội cho biết: Sau khi phát hiện ngăn chặn các hành vi phạm pháp của các đối tượng, lực lượng CSCĐ đã bàn giao lại cho công an địa bàn xử lý theo quy định.

Về công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông, Thượng tá Tùng đánh giá, đa số người vi phạm đều nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của lực lượng CSCĐ, không có trường hợp chống đối. Chỉ có một vài trường hợp vi phạm mũ bảo hiểm không chấp hành yêu cầu dừng xe, quay đầu bỏ chạy nhưng để đảm bảo an toàn, lực lượng CSCĐ không truy đuổi vì đây chỉ là vi phạm hành chính”.
Lực lượng CSCĐ đã phát hiện
Lực lượng CSCĐ đã phát hiện thu giữ 1 súng tự chế.
Trước đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 204 về tổng kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định về MBH khi tham gia giao thông và các hành vi dừng đỗ sai quy định. Cùng với Phòng CSGT, Trung đoàn CSCĐ Hà Nội được giao nhiệm vụ tham gia thực hiện kế hoạch, trong đó tập trung xử lý hành vi vi phạm về đội mũ bảo hiểm.

Để thực hiện kế hoạch, các đơn vị CSCĐ Hà Nội sẽ làm nhiệm vụ từ 6h30 - 24h hằng ngày. Sau 24h đêm đến 5h sáng ngày hôm sau CSCĐ vẫn sẽ tập trung vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm như kế hoạch đang thực hiện.

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch (ngày 30/7), Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ nhấn mạnh, trong pháp lệnh của CSCĐ đã quy định rõ, lực lượng CSCĐ có quyền hạn xử lý vi phạm Luật Giao thông trong bất cứ thời gian, địa điểm nào được Giám đốc Công an TP Hà Nội cho phép…

Trong quá trình làm nhiệm vụ, từng CBCS CSCĐ phải thực hiện nghiêm quy định, truy trình công tác cũng như điều lệnh Công an Nhân dân. CSCĐ sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chủ động phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo nội dung kế hoạch… Cũng theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ chỉ rõ: Nghiêm cấm CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ truy đuổi người vi phạm. Chúng ta tung quân rải khắp toàn thành phố tuần tra khép kín địa bàn, thời gian, chính vì vậy các đối tượng vi phạm có mọc cánh cũng không thể thoát được khỏi sự kiểm tra của CSCĐ. Ngoài ra, CSCĐ còn phối hợp với lực lượng CSGT... hỗ trợ giải quyết những sự cố về giao thông khi có yêu cầu. Qua kiểm tra xử lý vi phạm về MBH, nếu phát hiện thêm lỗi hoặc tội phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần