Cụ bà 73 tuổi dùng dao gây án mạng vì tranh chấp rãnh nước

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Xảy ra mâu thuẫn vì rãnh nước ở giữa đồng, quá trình xô xát, cụ bà 73 tuổi dùng dao tấn công người hàng xóm khiến nạn nhân tử vong do mất máu cấp.

Ngày 10/4, một Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thị Nga từ Công an huyện Việt Yên để điều tra, làm rõ hành vi giết người.
Vụ việc xảy ra trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 8/4, tại cánh đồng thôn Thượng, xã Thượng Lan (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Cùng thời điểm, ông Nguyễn Văn Ban (70 tuổi, ở xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, Bắc Giang) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Nga (73 tuổi, ở thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Liên (63 tuổi, hàng xóm với nhà bà Nga) vì tranh chấp rãnh nước giữa ruộng của hai nhà.
 Bà Nguyễn Thị Nga tại cơ quan công an.
Giũa hai bên xảy ra cãi vã, đỉnh điểm vụ việc là xô xát. Sau khi đẩy bà Nga ngã xuống đất, ông Liên bị bà Nga dùng dao tấn công, cắt cẳng chân và cẳng tay khiến ông Liên mất máu rất nhiều. Sau đó, ông Liên được hàng xóm phát hiện và đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông Liên đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, các đơn vị chức năng xã Thượng Lan đã cử cán bộ đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an huyện Việt Yên xử lý. Công an huyện Việt Yên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân sự việc.
Bước đầu xác định nạn nhân tử vong do mất máu cấp. Bà Nga bị Công an huyện Việt Yên tạm giữ để điều tra. Nghi phạm và hồ sơ vụ việc sau đó được được chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.