Cử tri Chương Mỹ kiến nghị các vấn đề dân sinh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, chiều 27/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 7 đã có buổi tiếp xúc với 120 đại biểu cử tri xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ.

Đoàn Đại biểu Quốc hội gồm các ông: Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành; Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng; Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hanel Nguyễn Quốc Bình.

Đoàn ĐBQH TP Hà Nội tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước. Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, cho ý kiến 8 dự án luật; Xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Minh Hiến làm rõ một số ý kiến của cử tri. 

Cử tri xã Tân Tiến kiến nghị Quốc hội quan tâm sửa chữa nâng cấp 2 hệ thống nước sạch tại thôn Phương Hạnh và Tân Hội thuộc xã Tân Tiến để đảm bảo nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân do 2 hệ thống được xây dựng từ năm 2002, lại bị ảnh hưởng bởi 2 trận lụt năm 2017 và 2018; cải tạo đường điện dân sinh trên địa bàn; nâng cấp Trạm bơm tiêu Gò óc tiêu úng ra sông Bùi; nạo vét một số tuyến kênh tiêu trên địa bàn. Bên cạnh đó, cử tri cũng mong Nhà nước tiếp tục có những chính sách hỗ trợ nhân dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện để nhân dân vùng ngập úng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi; quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các công trình giao thông thủy lợi nội đồng bị hỏng sau ngập úng; tiếp tục xây dựng những mô hình khuyến nông, chuyên canh tập trung và hỗ trợ địa phương áp dụng; sớm có biện pháp tái đàn cho người chăn nuôi bị ảnh hưởng dịch tả lợn Châu phi ổn định đời sống, kinh tế.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, ông Dương Quang Thành ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri.

Cùng với đó, cử tri kiến nghị quan tâm nâng cao đoạn đường xóm Nằng - xóm Khúc Bằng, thôn Việt An với tổng chiều dài 600m cao tương đương mặt đê Hữu Bùi để khi ngập úng nhân dân có thể đi lại được không phải di chuyển bằng thuyền thúng; quan tâm trùng tu tôn tạo di tích lịch sử đình làng Tiến Tiên; đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cải tạo dự án Quốc lộ 6, tuyến đường liên xã Thanh Bình – xã Tân Tiến; quan tâm công tác quản lý đất đai và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người nước ngoài.

Cử tri cũng kiến nghị Nhà nước có cơ chế ưu đãi đối với cán bộ không chuyên trách; sớm xem xét triển khai dự án cầu bắc qua sông Đáy, từ phường Yên Nghĩa – quận Hà Đông sang xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ; nâng cấp cầu Mai Lĩnh trên Quốc lộ 6, tạo điều kiện thuận tiện cho giao thông đi lại và phát triển kinh tế…

Trước các ý kiến của cử tri, thay mặt lãnh đạo huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Minh Hiến đã tiếp thu và trả lời làm rõ một số nội dung cử tri nêu thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của huyện.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, ông Dương Quang Thành ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri. Đồng thời trả lời làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Các ý kiến sẽ được Đoàn tổng hợp đầy đủ, để chuyển tới Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần