Cử tri Hà Nội kiến nghị sớm giải quyết nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/4, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai và các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 7 (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) đã tiếp xúc cử tri các huyện: Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng và thị xã Sơn Tây.

Báo cáo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ ba, đại biểu Quốc hội Trần Việt Anh cho biết, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó, cho ý kiến vào 6 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và các vấn đề quan trọng khác...

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri Đơn vị bầu cử số 7, cử tri bày tỏ đánh giá cao kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XV. Kỳ họp đã xem xét, quyết định đúng và trúng các nội dung nhằm thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19 và bảo đảm an sinh xã hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (đơn vị số 7) tiếp xúc cử tri 4 huyện, thị xã. Ảnh: Tiến Thành.
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (đơn vị số 7) tiếp xúc cử tri 4 huyện, thị xã. Ảnh: Tiến Thành.

Cử tri các huyện, thị xã đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác đầu tư xây dựng các dự án, giải quyết vướng mắc về đất đai. Trong đó, cử tri Khuất Văn Hùng (xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ) đề xuất sớm thực hiện dự án nạo vét mở rộng sông Tích đoạn qua các xã trên địa bàn huyện Phúc Thọ; kiến nghị xem xét, phê duyệt và quyết định thực hiện dự án Khu công nghiệp Tích Giang.

Nêu thực trạng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp khó khăn khi một số hộ dân có đất thừa kế vượt hạn mức quy định của thành phố, cử tri Nguyễn Văn Dũng (xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ) đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Cử tri Nguyễn Ngọc Hiếu (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng) đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết vướng mắc về quyền lợi của các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, cử tri các huyện, thị xã cũng kiến nghị về vấn đề quản lý nhân, hộ khẩu sinh sống trên đất dịch vụ; có cơ chế xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất xả thải gây ô nhiễm môi trường…

Thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 7 tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù dịch bệnh ảnh hưởng tiêu cực, nhưng TP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thực hiện hiệu quả việc thích ứng an toàn với dịch bệnh. Bà Phạm Thị Thanh Mai thông tin thêm, trong thời gian tới, trên cơ sở kiểm soát tốt dịch bệnh, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri thường kỳ tại xã, phường, thị trấn. Qua đó, lắng nghe để trực tiếp trao đổi về những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần