Cử tri quận Hai Bà Trưng bức xúc nhiều về quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (13/12), các đại biểu HĐND TP đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Hai Bà Trưng, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ ba - HĐND TP khóa XV.

Hai đại biểu HĐNT TP tiếp xúc với cử tri quận Hai Bà Trưng sáng 13/12 gồm: Đại biểu Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng, Phùng Thị Bích Nga - Chánh Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng.
Tại buổi tiếp xúc, bên cạnh đánh giá cao những đổi mới của kỳ họp HĐND TP vừa qua, nhất là trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn bám sát các vấn đề bức xúc của TP, các cử tri quận Hai Bà Trưng đã phản ánh nhiều vấn đề còn bất cập tại địa phương cần được giải quyết sớm, để ổn định, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn. 
 
Trong đó, những chậm trễ trong việc xây dựng, cải tạo các trụ sở cơ quan chính quyền, cơ quan công an tại một số phường đã được nhiều cử tri đề cập, kiến nghị sớm triển khai để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm việc và cho người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính.

Cụ thể, ông Lê Duy Hải - cử tri phường Thanh Lương đề nghị sớm triển khai xây dựng Trụ sở Công an phường Thanh Lương, ông Nguyễn Thanh Bình - cử tri phường Lê Đại Hành cũng phản ánh, dự án xây dựng trụ sở làm việc của UBND phường Lê Đại Hành đã có từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi được mảnh đất số 161 Mai Hắc Đế để triển khai dự án…

Bên cạnh đó, một số cử tri phường Thanh Lương cũng cho biết, dự án cống hóa mương Lạc Trung trên địa bàn phường đã được TP phê duyệt nhưng không hiểu lý do gì mà đến nay vẫn chưa được triển khai, nên đề nghị các đại biểu HĐND TP lưu ký kiến nghị cơ quan chức năng sớm triển khai để tạo điều kiện sinh hoạt, môi trường sống trong lành cho người dân khu vực.

Đặc biệt tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri quận Hai Bà Trưng bày tỏ bức xúc về một số dự án giao thông trên địa bàn chậm triển khai do cơ chế chính sách, quỹ nhà… Trong đó, cử tri phường Lê Đại Hành phản ánh, dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài tại phường đã được khởi công xây dựng một thời gian nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng do quỹ nhà tái định cư vẫn chưa bố trí đầy đủ cho các trường hợp phải di dời.

Đáng chú ý, cử tri phường Vĩnh Tuy nêu ý kiến thắc mắc về giá bồi thường hỗ trợ cho một số hộ dân thuộc dự án xây dựng đường Vành đai II trên địa bàn quận, trong đó giá bồi thường theo các vị trí 1, 2, 3 không hợp lý; bên cạnh đó dự án cũng chậm trễ trong công tác bố trí quỹ nhà tái định cư…

Thay mặt tổ đại biểu, đại biểu Nguyễn Văn Nam tiếp thu mọi ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri quận Hai Bà Trưng và trực tiếp giao Phó Chủ tịch UBND quận Lâm Anh Tuấn chỉ đạo các phòng, ngành, lãnh đạo các phường nhanh chóng giải quyết ngay những vấn đề cử tri nêu mà thuộc thẩm quyền giải quyết của quận.
Bên cạnh đó, với những vấn đề thuộc thẩm quyền của TP, đồng chí khẳng định sẽ chuyển những ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Hai Bà Trưng tới HĐND TP, trong đó đặc biệt là nguyện vọng chính đáng của người dân liên quan đến việc bố trí quỹ nhà tái định cư phục vụ dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài, xem xét về chính sách giá bồi thường hỗ trợ cho hợp lý đối với những hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai II trên đia bàn quận...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần