Cử tri Thanh Oai kiến nghị hiện thực hóa Dự án cải tạo sông Nhuệ, sông Đáy

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cử tri huyện Thanh Oai kiến nghị các đại biểu HĐND TP cần tác động mạnh mẽ để Dự án cải tạo sông Nhuệ, sông Đáy sớm đi vào hiện thực, nhằm giảm sự ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Sáng 18/12, Tổ đại biểu (ĐB) HĐND TP Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 14 đã tiếp xúc cử tri xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai sau kỳ họp thứ 18, HĐND TP khóa XV.

Báo cáo tới các cử tri kết quả kỳ họp thứ 18, HĐND TP khóa XV, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ cho biết, kỳ họp diễn ra từ 7 - 9/12/2020 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Ông Đinh Trường Thọ cũng thông báo tới cử tri báo cáo của UBND TP trả lời những kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18, HĐND TP khóa XV.

 Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp 18 HĐND TP

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Thanh Oai bày tỏ sự phấn khởi trước thông tin về kết quả kỳ họp thứ 18, HĐND TP cũng như kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng mà TP đạt được trong năm nay. Đặc biệt là tiếp tục duy trì, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 đảm bảo đời sống an sinh xã hội của TP.

Bên cạnh đó, cử tri gửi tới các đại biểu nhiều kiến nghị về các lĩnh vực: Xây dựng cơ bản; điều chỉnh, thống nhất việc sử dụng 1 bộ sách giáo khoa đối với khối lớp 1; công tác vệ sinh môi trường; công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh, cấp nước sạch.

 Cử tri xã Thanh Thùy kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

Cử tri xã Thanh Thùy kiến nghị huyện sớm có phương án mở rộng mặt cắt tuyến TL427 đoạn chạy qua địa bàn xã nhằm đảm bảo an toàn giao thông, thuận tiện đi lại cho người dân. Cử tri kiến nghị, việc xây dựng chợ Thanh Thùy cần sớm được thực hiện và đưa ra khỏi khu vực dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Cử tri cũng bày tỏ mong muốn chủ đầu tư sớm bàn giao đưa Nhà máy nước sạch Thanh Thùy đi vào hoạt động chính thức, và vận hành hiệu quả để cấp nước cho người dân.

Về vấn đề giáo dục, cử tri kiến nghị, TP nghiên cứu, xem xét phương án thống nhất việc sử dụng 1 bộ sách giáo khoa với khối lớp 1. Đặc biệt, năm học 2021 – 2022 tới, TP cần thống nhất sử dụng 1 bộ sách giáo khoa đối với khối lớp 2 và lớp 6 để công tác dạy và học đạt hiệu quả cao.

Nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh, sức khỏe của Nhân dân, cử tri kiến nghị TP cần có cơ chế hỗ trợ công tác duy trì kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại những xã có nguy cơ cao bùng phát. Đặc biệt, cử tri cũng kiến nghị các đại biểu HĐND TP cần có tác động mạnh mẽ để Dự án cải tạo sông Nhuệ, sông Đáy sớm đi vào hiện thực nhằm giảm sự ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Về vấn đề cải cách hành chính, cử tri đề xuất TP cần có giải pháp cải tiến, tích hợp các phầm mềm quản lý hành chính để cán bộ, công chức vận hành công việc hiệu quả.

 Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của huyện

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng đã trả lời các kiến nghị của cử tri về các vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện: Xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, vệ sinh môi trường, văn hóa – xã hội, phát triển nông nghiệp…

Theo ông Bùi Văn Sáng, việc xây dựng chợ Thanh Thùy chưa thực hiện biện do đang gặp vướng mắc TP chưa chỉ định cắm mốc mới, bàn giao đất để huyện tiến hành các bước xây dựng theo đúng quy định. Dự án Trạm cấp nước sạch Thanh Thùy – Tam Hưng do Sở NN&PTNT Hà Nội làm chủ đầu tư, huyện sẽ kiến nghị Sở NN&PTNT sớm bàn giao cho đơn vị quản lý, vận hành để tránh thất thoát, lãng phí.

Về vấn đề vệ sinh môi trường, ông Bùi Văn Sáng đề nghị người dân nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh từ mỗi gia đình và bảo vệ môi trường làng, xã nói chung. “Theo quy định mới của TP, huyện đã mời thầu và đặt hàng với các đơn vị môi trường, để trong năm 2021 lựa chọn được DN đủ năng lực, uy tín trong việc thu gom, vận chuyển rác thải thay thế cho Công ty CP Dịch vụ môi trường Thăng Long” – ông Bùi Văn Sáng nhấn mạnh.

Thay mặt các ĐB HĐND TP, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ tiếp thu ý kiến và làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến cử tri nêu. Đồng thời, tiếp thu ý kiến của các cử tri để đề xuất, trình HĐND TP và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần