Cụm thi đua số XIII hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tin, ảnh: Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/11, Cụm Thi đua số XIII đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018.

Báo cáo của Cụm cho thấy, năm 2018, phát huy những thành tích đã đạt được, các đơn vị trong Cụm thường xuyên đổi mới các hoạt động thi đua - khen thưởng phù hợp với nhiệm vụ chính trị ở mỗi đơn vị trong từng giai đoạn. Đồng thời, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
 
Trong năm, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm và hành động cụ thể nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia ủng hộ các quỹ xã hội nhân đạo, từ thiện. Bên cạnh đó, tổ chức phong trào thi đua “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị - 2018”; tiếp tục thực hiện phong trào “Trật tự văn minh đô thị”; phong trào thi đua thực hiện Cải cách hành chính; thi đua An toàn thực phẩm; thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”; Triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt...
Tại hội nghị, Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức đã thông tin về tình hình phát triển của báo Kinh tế & Đô thị. Cùng với báo chí Thủ đô, báo Kinh tế & Đô thị đã tập trung tuyên truyền 8 Chương trình công tác quan trọng của Thành ủy. Các chuyên mục, chuyên trang của Báo được cải tiến theo đúng tinh thần chỉ đạo của TP, được bạn đọc, các sở ngành, quận, huyện đánh giá cao trong công tác tuyên truyền. Năm 2018, Báo đã tổ chức các hội thảo, tọa đàm về cải cách hành chính, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; tận dụng báo điện tử tổ chức giao lưu trực tuyến, tuyên truyền các chính sách tới người dân. Báo thực hiện nghiêm tục các chỉ đạo của Cụm, không vi phạm trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước…
Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã thống nhất bình xét thi đua; bầu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2019; đồng thời, đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác trong thời gian tới.
Trao đổi về việc đánh giá thi đua, Trưởng ban Thi đua - khen thưởng TP Nguyễn Công Bằng đánh giá, các đơn vị trong Cụm Thi đua số XIII đã đoàn kết, trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy chế; xây dựng tổ chức triển khai phát động các phong trào thi đua lập thành tích. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng TP mong Cụm thi đua số XIII hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nhân dịp này, Cụm thi đua số XIII cũng lựa chọn và đề xuất các đơn vị xuất sắc, tiêu biểu được nhận Bằng khen, Cờ thi đua của TP…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần