Củng cố lực lượng U19 Việt Nam sau giai đoạn 1

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - U19 Việt Nam đã chính thức khép lại giai đoạn 1 trong kế hoạch chuẩn bị cho Vòng loại U19 châu Á 2020. HLV trưởng Philippe Troussier cũng đã đưa ra quyết định về nhân sự cho đợt tập trung kế tiếp.

 Theo đó, căn cứ kết quả tập huấn của giai đoạn 1, HLV trưởng Phillippe Troussier đã tiến hành bước sàng lọc đầu tiên đối với lực lượng của U19 Việt Nam. 5 cầu thủ phải nói lời chia tay sau giai đoạn 1 gồm có: Nguyễn Nhĩ Khang (HAGL), Vương Văn Huy (SLNA), Kha Tấn Tài (Đồng Tháp), Nguyễn Bá Dương (Viettel) và Nguyễn Ngọc Tú (Viettel).

 Nguồn ảnh Zing

Ngoài ra, một số cầu thủ khác được trả về CLB để thi đấu vòng loại U21 QG như Vũ Tiến Long, Quan Văn Chuẩn, Võ Minh Trọng, Phạm Xuân Tạo, Phạm Văn Hữu, Nguyễn Văn Tùng. Các cầu thủ này có thể được triệu tập trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại CLB.

Nhằm đảm bảo tính cạnh tranh trong giai đoạn tập huấn thứ hai, chiến lược gia người Pháp đã quyết định triệu tập bổ sung 6 cầu thủ gồm thủ môn Lê Trung Tuấn (Thanh Hóa), hậu vệ Lê Văn Thành (SLNA), tiền vệ Huỳnh Công Đến (PVF/Phố Hiến), Tống Ngọc Anh (Thanh Hóa), tiền đạo Bùi Anh Thống (Công an Nhân dân), Trần Quốc Đạt (Thanh Hóa).

Theo kế hoạch, giai đoạn tập huấn thứ hai sẽ bắt đầu từ 23/9 đến 2/10 tại Trung tâm PVF. BHL sẽ tập trung vào công tác cải thiện thể lực kết hợp rèn kỹ chiến thuật và phát triển tâm lý thi đấu cho các cầu thủ. Trong giai đoạn này, đội dự kiến sẽ có 2 trận đấu tập để kiểm nghiệm đội hình, lối chơi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần