Cuộc chiến thương mại tăng nhiệt khi Mỹ-Trung áp thuế mới "trả đũa" lẫn nhau

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/8, Mỹ chính thức áp thuế nhập khẩu 25% lên 16 tỷ USD hàng Trung Quốc và thuế "trả đũa" của Trung Quốc cũng có hiệu lực ngay sau đó.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức bắt đầu thu thuế nhập khẩu 25% với nhiều hàng hóa Trung Quốc có tổng giá trị 16 tỷ USD kể từ ngày 23/8.
Thuế trả đũa của Trung Quốc lên số hàng tương tự của Mỹ cũng có hiệu lực ngay sau đó. Trưa 23/8, Trung Quốc đã chính thức áp mức thuế 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 16 tỷ USD nhập khẩu từ Mỹ nhằm trả đũa Washington.
 Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang. Ảnh: The Street
Thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ mức thuế 25% đánh vào lượng hàng hóa trị giá 16 tỷ USD của Mỹ bắt đầu có hiệu lực từ 12h01 phút cùng ngày.
"Trung Quốc kiên quyết phản đối việc áp thuế mới của Mỹ và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết. Đồng thời, để bảo vệ tự do thương mại và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, Trung Quốc sẽ khiếu nại các biện pháp thuế quan này theo cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)", tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ.
Tính từ đầu tháng 7/2018, Mỹ và Trung Quốc đã áp thuế lên 100 tỷ USD hàng hóa của nhau.
Bất đồng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang làm tăng rủi ro cho kinh tế toàn cầu. Các nhà kinh tế tính toán cứ mỗi 100 tỷ USD hàng nhập khẩu bị đánh thuế, kim ngạch thương mại toàn cầu sẽ mất khoảng 0,5%.
Động thái áp thuế mang tính “ăn miếng trả miếng” mới nhất giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới diễn ra đúng ngày phái đoàn đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày (23-24/8) tại thủ đô Washington.
Đoàn đàm phán của Mỹ do Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế David Malpass dẫn đầu. Phái đoàn Trung Quốc do Thứ trưởng Thương mại Wang Shouwen làm trưởng đoàn.
Đây là cuộc đàm phán chính thức đầu tiên kể từ khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại thủ đô Bắc Kinh vào tháng 6, song hai bên không đạt được thỏa thuận nào.
Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Tổng thống Trump cho biết ông không kỳ vọng nhiều vào các cuộc thảo luận cấp chuyên viên này, đồng thời nhận định giải quyết tranh chấp thương mại với Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian.
Ông Trump cũng cáo buộc Trung Quốc đã điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ để bù đắp lại số tiền thuế phải trả cho Mỹ, đồng thời kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có biện pháp đối phó.