Cướp ngân hàng "chuộng" ngày thứ sáu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thống kê mới đây của FBI cho thấy những vụ cướp ngân hàng tại Mỹ thường xảy ra vào giữa buổi sáng thứ sáu.

KTĐT - Thống kê mới đây của FBI cho thấy những vụ cướp ngân hàng tại Mỹ thường xảy ra vào giữa buổi sáng thứ sáu.

Năm ngoái, trên toàn nước Mỹ xảy ra 5.546 vụ cướp ngân hàng, làm các nhà băng hao hụt tổng cộng hơn 43 triệu USD, theo số liệu do Cục Điều tra liên bang Mỹ vừa công bố.

Trong đó khu vực phía nam nước Mỹ đứng đầu với 1.790 vụ cướp, tiếp theo là tây Mỹ với 1.691 vụ. Nếu so sánh riêng các bang, California là nơi có nhiều vụ cướp nhất với 805 vụ trong 2010, tiếp theo là Texas với 464 vụ. Khu vực "an toàn" nhất trên toàn nước Mỹ là North Dakota. Trong cả năm ngoái, bang này chỉ có 2 vụ cướp nhà băng.

Bảng thống kê của FBI cũng chỉ ra rằng kịch bản chung trong hầu hết các vụ cướp là bọn tội phạm sử dụng vũ khí tấn công quầy giao dịch, sau đó chìa ra mẩu giấy yêu cầu nộp tiền.

Đặc biệt, hầu hết các vụ cướp xảy ra vào thứ sáu, nhất là trong khoảng thời gian từ 9h đến 11h sáng. Trong số hơn 43 triệu bị cướp năm ngoái, cảnh sát chỉ thu hồi được 8 triệu USD.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần