Cứu 1.100 người tị nạn lênh đênh trên Địa Trung Hải

Hà PhươngTheo Reuters
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 1.100 người tị nạn đã được giải cứu khỏi các con thuyền ở eo biển Sicily khi họ cố gắng đến châu Âu.

Theo đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia đã cứu những người tị nạn thoát khỏi 8 chiếc thuyền cao su bị xuống hơi khi đang trên đường cố gắng tới châu Âu. Được biết, trong năm nay khoảng 105.342 người tị nạn đã đến Italia bằng thuyền. Trong số những người tị nạn này, đa số đến từ Libya. Tuy nhiên, có khoảng 2.726 người đã thiệt mạng khi thực hiện cuộc hành trình đến lục địa này.
 Những người tị nạn được cứu và đưa về cảng Augusta trên đảo Sicily, Italia
Những người tị nạn được cứu và đưa về cảng Augusta trên đảo Sicily, Italia
Italia là quốc gia cửa ngõ trong hành trình của người tị nạn từ Bắc Phi, Trung Đông muốn vào châu Âu. Bất chấp các biện pháp ngăn chặn của Liên minh châu Âu (EU), dòng người tị nạn theo tuyến này vẫn không có dấu hiệu giảm.

Để giải quyết vấn đề người tị nạn, EU đã buộc các nước thành viên phải chấp nhận hạn ngạch phân bổ người tị nạn. Tuy nhiên, một số nước như Séc, Slovakia và Hungary đã phản đối chính sách này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần