Đa dạng hóa các kênh thông tin đến bạn bè quốc tế

Hải Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại T.Ư đã giao ban các tỉnh, TP khu vực phía Bắc.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Phạm Văn Linh và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì.
 Toàn cảnh Hội nghị.
Theo đánh giá, công tác thông tin đối ngoại ở các địa phương đã góp phần tích cực trong việc củng cố sự đồng thuận xã hội, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của đất nước ở khu vực và trên trường quốc tế...
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng,  ngoài việc đã kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại TP, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai công tác này, Hà Nội cũng tập trung phát triển các kênh thông tin đối ngoại chủ lực, nâng cao chất lượng thông tin và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thủ đô, đất nước thông qua Đài PTTH Hà Nội, Báo Hànộimới, Kinh tế & Đô thị, An ninh Thủ đô, Hanoitimes… Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các kênh truyền hình đối ngoại quốc gia, các báo T.Ư để thông tin đến kiều bào và bạn bè quốc tế về tình hình phát triển của Thủ đô, đất nước. TP đang xúc tiến hợp tác với kênh truyền hình CNN để xây dựng chương trình tuyên truyền, quảng bá trên toàn cầu về Hà Nội.
Tại hội nghị, lãnh đạo TP Hà Nội kiến nghị Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại T.Ư hàng năm sớm ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại. Kịp thời chỉ đạo công tác này định kỳ và đột xuất, nhất là đối với các sự kiện, vấn đề “nóng” thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và báo chí quốc tế…