Đã khống chế đám cháy kho hàng ở cảng Đức Giang, quận Long Biên

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các lực lượng dùng nhiều phương tiện cùng biện pháp tiếp cận dập lửa. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ đám cháy xảy ra ở kho cảng Đức Giang đã được cơ bản khống chế.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 55 phút sáng 30/6, bằng nỗ lực của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, đám cháy kho hoá chất tổ 19 phường Thượng Thanh thuộc cảng Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) được khống chế; các lực lượng tiếp cận sâu bên trong nhà kho tiếp tục dập lửa.
Tại hiện trường, theo ghi nhận, để tiếp cận đám cháy, lực lượng chức năng đã phá một kho hàng nằm sát đê sông Đuống để xe ủi và xe cứu hoả vào.
 Thùng phuy bay lên bắn ra xa hàng chục mét.
Trước đó, khoảng 9 giờ 15 phút, ngọn lửa bùng phát trở lại, một số thùng phuy hoá chất bay văng lên cao rơi xuống mái nhà kho nằm sát đê gây cháy. Tuy nhiên đám cháy lan này đã nhanh chóng được khống chế.
 Các lực lượng Cảnh sát pccc đã khống chế đám cháy từ nhiều hướng.
 
 
Như đã đưa tin, khoảng 8 giờ sáng 30/6, một cột khối lửa lớn bùng phát trên khu vực Cảng Đức Giang, quận Long Biên (Hà Nội) báo hiệu một đám cháy lớn. Do vị trí khu vực trên gồm nhiều kho xăng, dầu, hoá chất nên thông tin ban đầu nhiễu loạn khiến người dân vô cùng hoang mang.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm 114 thành phố đã huy động tối đa xe cứu hoả chuyên dụng tới hiện trường, khẩn trương chữa cháy. Vị trí đám đám cháy được xác định kho hàng thuộc cảng Đức Giang  nằm  sát sông Đuống, xa khu vực dân cư và các kho hàng hoá chất xăng dầu thuộc phường Đức Giang.
 Hiện trường ngổn ngang trong kho.
Thông tin về vụ cháy, Phó chủ tịch UBND phường Thượng Thanh cho biết, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện vụ cháy tại kho xưởng thuộc tổ 19. Các lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội phối hợp nhiều lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.
 Gần 10 giờ ngày 30/6 đám cháy được khống chế.