Đà Nẵng: Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Lê Vũ (SN 1986, trú tổ 30, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 Đối tượng Đỗ Lê Vũ
Với “cái mác” đang làm việc trong cơ quan nhà nước, Vũ kết nối với nhiều đối tượng để tiếp cận những người có nhu cầu tìm công việc cho con cái, bí bách về chỗ ở để nhận tiền lo liệu. Hầu hết các nạn nhân đều được hứa vào làm việc tại ngành Giao thông vận tải, Tài nguyên môi trường, Công an, An ninh sân bay...
Theo tài liệu của cơ quan công an cung cấp, từ năm 2014 đến nay, Đỗ Lê Vũ đã liên hệ với nhiều người để nhận tiền và lừa chạy việc, xin chung cư. Đến trước thời điểm bị bắt, Vũ đã nhận tổng cộng gần 4 tỷ đồng của hơn 10 người tại địa bàn Đà Nẵng. Toàn bộ số tiền này Vũ đã dùng để trang trải nợ nần và tiêu xài cá nhân, không có khả năng trả lại cho các nạn nhân.