Đà Nẵng: Thêm 125 ca Covid-19, chợ Hòa Khánh thành điểm nóng lây nhiễm

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/12, Đà Nẵng ghi nhận 125 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 55 ca cộng đồng. Chợ Hòa Khánh trên địa bàn quận Liên Chiểu đang trở thành điểm nóng lây nhiễm khi đã ghi nhận 106 F0.

Báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, ngày 6/12, TP ghi nhận mới 125 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó gồm 20 ca trong khu cách ly tập trung, 12 ca trong khu phong tỏa, 30 ca cách ly tại nhà và 55 ca chưa cách ly (cộng đồng).
Trong 55 ca cộng đồng ghi nhận trong ngày đáng chú ý có đến 31 ca liên quan đến chuỗi lây nhiệm chợ Hòa Khánh, gồm: 1 ca đi chợ; 3 ca đến khám Trung tâm Y tế Liên Chiểu, liên quan chợ; 26 ca lấy mẫu tiểu thương chợ; 1 ca đến Bệnh viện Đà Nẵng khám bệnh, buôn bán tại chợ.
Chợ Hòa Khánh tạm đóng cửa do dịch Covid-19. Ảnh: Q.HẢI
Hiện 6/7 quận, huyện của Đà Nẵng ghi nhận ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng gòm: Quận Liên Chiểu (53 ca), quận Sơn Trà (16 ca), huyện Hòa Vang (14 ca), quận Cẩm Lệ (9 ca), quận Thanh Khê (6 ca), quận Hải Châu (3 ca).
Cộng dồn từ ngày 16/10/2021 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.697 ca mắc Covid-19, trong đó 148 ca về từ ngoại tỉnh.
Đà Nẵng đang có 205 điểm đang phong tỏa cứng; 18 cơ sở cách ly tập trung đang thực hiện cách ly tập trung 924 người.
Ngành y tế nhận định, chợ Hòa Khánh đang là điểm nóng nhất về lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, hiện đã phát hiện 106 F0 liên quan chợ Hòa Khánh. Chợ này có khoảng 1.000 tiểu thương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần