Đại hội Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND TP Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/5, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phùng Khải Lợi; các Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản; đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Văn phòng HĐND thành phố.
 Các đại biểu dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND Thành phố đã vượt nhiều khó khăn, thách thức, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ vào thành tựu chung phát triển Thủ đô.

 
 Dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Đặc biệt trong đó là nhiệm vụ tham mưu cho UBND Thành phố xây dựng và ban hành 25 kế hoạch công tác toàn nhiệm kỳ, gần 500 báo cáo chuyên đề, đề án … hàng năm, trên 1100 kế hoạch cụ thể, toàn diện trên mọi lĩnh vực, giúp Thành phố vững bước vượt qua những thời điểm khó khăn, đột xuất, nổi bật như đại dịch CoViD-19 vừa qua.

 Đại hội Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND TP Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh đó, công tác phục vụ tiếp công dân cũng là điểm sáng của Văn phòng UBND Thành phố nhiệm kỳ qua, với gần 6500 công dân được đối thoại trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo Thành phố, gần 36.000 người đến khiểu kiện tại trụ sở UBND Thành phố, giải quyết khiếu nại cho 912 đoàn đông người, xử lý gần 70.000 đơn thư khiếu nại tố cáo.

 Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đăng Định tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Văn phòng UBND Thành phố tiếp tục trung thành với mục tiêu tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của UBND Thành phố nhằm duy trì phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, với nền tảng là phát huy hiệu quả của công tác xây dựng Đảng, tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh bằng nhiều chỉ tiêu như: 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; kết nạp từ 15 đến 20 đảng viên mới …

 Các đảng viên tham luận tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phùng Khải Lợi bày tỏ đồng tình và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND thành phố.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã chủ động bám sát các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và căn cứ tình hình thực tiễn của thành phố để phối hợp, tham mưu UBND thành phố xây dựng và ban hành các kế hoạch công tác hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành thành phố.

 Các đảng viên dự Đại hội
 Đảng viên dự Đại hội

Đồng tình với một số hạn chế mà Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND thành phố nêu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND thành phố tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của UBND thành phố, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố. Đặc biệt, Đảng bộ tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình để chủ động tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xây dựng, ban hành các đề án, chương trình, kế hoạch công tác lớn cho cả năm và nhiệm kỳ.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 8, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phùng Khải Lợi đề nghị, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để tập trung xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác đề ra; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra, Đảng bộ cũng cần tăng cường sự lãnh đạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức chính trị - xã hội trong đổi mới hoạt động, từ đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 8, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan văn phòng UBND Thành phố nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, đảm bảo đạt đủ các yêu cầu về số lượng, chất lượng.

 Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND TP nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt

Đây đều là những cá nhân có phẩm chất, năng lực, hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND Thành phố đề ra trong nhiệm kỳ mới, đóng góp tích cực cho hoạt động của UBND Thành phố nói riêng và sự phát triển của cả Thủ đô Hà Nội nói chung.