Giám đốc Công an Hà Nội:

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm ANTT, trật tự ATGT trên những tuyến đường các đoàn thể thao di chuyển; và tại các địa điểm tập luyện, thi đấu, nơi ăn nghỉ, lưu trú của các đoàn vận động viên, quan chức thể thao, trọng tài, phóng viên báo chí…

Tại Sân vận Động Mỹ Đình, Giám đốc Công an Hà Nội nghe báo cáo và định hướng quan trọng cho từng nhiệm vụ, vị trí đảm bảo ANTT tại chỗ và từ xa.
Tại Sân vận Động Mỹ Đình, Giám đốc Công an Hà Nội nghe báo cáo và định hướng quan trọng cho từng nhiệm vụ, vị trí đảm bảo ANTT tại chỗ và từ xa.

Chiều ngày 10/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung,  Giám đốc Công an TP Hà Nội đã đi kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông trên những tuyến đường các đoàn thể thao di chuyển, và tại các địa điểm tập luyện, thi đấu, nơi ăn nghỉ, lưu trú của các đoàn vận động viên, quan chức thể thao, trọng tài, phóng viên báo chí… trong khuôn khổ SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, tại các điểm kiểm tra, đại diện các chốt công tác đã báo cáo tóm tắt Giám đốc Công an TP về bố trí lực lượng, phương tiện tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, trên tinh thần bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu trong nước, khách mời quốc tế, các đoàn vận động viên, quan chức thể thao, trọng tài, phóng viên báo chí… tham dự khai mạc SEA Games 31.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực Sân vận động Mỹ Đình.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực Sân vận động Mỹ Đình.
 

Tại mỗi chốt công tác của Công an TP được bố trí 5 lực lượng gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, CS PCCC, Công an phường và bảo vệ dân phố, đều đã quán triệt nhiệm vụ triển khai phương án bảo đảm trật tư, an toàn giao thông, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông, nhất là các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức Lễ khai mạc, cũng như tạo điều kiện cho nhân dân đi lại an toàn, thông suốt;

Cùng với đó, các chốt cũng đã nắm chắc hướng dẫn, quy định đường đi, đường về, khu tập kết phương tiện của đại biểu, quan khách, các đoàn vận động viên, quan chức thể thao, trọng tài, phóng viên báo chí tham dự khai mạc SEA Games 31.

Các cơ sở lưu trú cũng đã làm tốt các quy định của pháp luật trong công tác quản lý lưu trú; công tác phòng cháy, chữa cháy; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch sẵn sàng tiếp đón, phục vụ, đón, dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn vận động viên.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31 - Ảnh 1

Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra thực địa tại đường Lê Quang Đạo.

Giám đốc Công an TP đã kiểm tra thực tế tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi sẽ diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 31 vào ngày 12/5.

Qua kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đánh giá cao việc xây dựng, triển khai các phương án nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho đại biểu, vận động viên tham dự SEA Games 31.

Để SEA Games 31 diễn ra thành công, tốt đẹp, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị, lực lượng phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của thành phố làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện không để xảy ra các tình huống “đột xuất, bất ngờ”… bảo vệ tuyệt đối an ninh - an toàn SEA Games 31.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần