Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/6, Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân và Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng dự và chỉ đạo Đại hội. 

Không có địa bàn điểm nóng về an ninh trật tự

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân đã chủ động tham mưu cho Quận uỷ, UBND quận Thanh Xuân chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác an ninh chính trị. Xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch về công tác phòng ngừa và đấu tranh đối với các loại đối tượng; phòng chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn chính trị và xử lý các tình huống khẩn cấp; phòng chống phản động lưu vong. Tham mưu giải quyết, xử lý hoạt động tụ tập đông người khiếu kiện trái phép; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện trên địa bàn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Bên cạnh đó, Công an quận nắm tình hình và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến công tác an ninh trên địa bàn quận. Tình hình an ninh chính trị nội bộ được giữ vững, công tác an ninh xã hội được đảm bảo. Hoạt động của các tôn giáo dần theo đúng khuôn khổ pháp luật. Mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được kịp thời phát hiện, tham mưu, giải quyết. Không có địa bàn điểm nóng về an ninh trật tự và hoạt động khiếu kiện đông người.

Đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và TNXH, Đảng ủy Công an quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ về “Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm”. Triển khai nhiều chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Quản lý chặt các hệ loại đối tượng hình sự; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn, nhất là các tụ điểm, địa bàn giáp ranh phức tạp, không để tội phạm có tổ chức, không để hình thành tụ điểm tội phạm và TNXH hoạt động, không để tội phạm hoạt động ngang nhiên trên đường phố gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đơn vị đã điều tra, khám phá 849/1.063 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 79,8%; khám phá trọng án đạt 100%; phát hiện xử lý 2.712 vụ, 2.965 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, ma túy, môi trường...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn được triển khai hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai sâu rộng.

Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Với chủ đề: “Đoàn kết, thống nhất, xây dựng đảng bộ Công an quận Thanh Xuân trong sạch, vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần xây dựng quận Thanh Xuân phát triển bền vững”, Đại hội Đảng bộ Công an quận lần thứ VII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công an quận lần thứ VI. Đồng thời, đề ra mục tiêu, phương hướng, các giải pháp chủ yếu nhằm tạo bước phát triển mới, toàn diện, vững chắc, xây dựng Đảng bộ Công an quận trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Theo Trung tá Đinh Tuấn Thành - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Thanh Xuân, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đảng bộ Công an quận luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Trung ương, Thành phố, trực tiếp là Đảng ủy Công an TP Hà Nội, Quận ủy Thanh Xuân. Thường xuyên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt quyết định. Cùng đó, chủ động làm tốt chức năng tham mưu với Quận ủy - HĐND - UBND quận; với Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác công an, tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, không để bị động, bất ngờ, làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phấn đấu Đảng bộ hàng năm luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu…

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội 

Thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc Công an TP, Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP chúc mừng và biểu dương các thành tích Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân cần tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động thanh toán, trả thù, bảo kê, siết nợ, tội phạm giết người, cướp tài sản, xâm hại phụ nữ và trẻ em, mua bán người....

Cùng đó, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác giữ gìn trật tự đô thị, trật tự giao thông, trật tự công cộng. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy cứu nạn cứu hộ không để xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, nhân rộng các mô hình, chuyên đề hay. Củng cố và đẩy mạnh các hoạt động của lực lượng Công an phường tạo nền tảng vững chắc cho công tác an ninh trật tự ở cơ sở.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tá Đinh Tuấn Thành tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân có 1.986 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, 35 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng; nhiều năm liền Công an quận đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, được Bộ Công an, UBND TP Hà Nội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần