Đảng bộ phường Trung Liệt tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày (từ 9 – 10/6), Đảng bộ phường Trung Liệt (quận Đống Đa) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế trên địa bàn phường tiếp tục phát triển, hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách hàng năm cũng như cả nhiệm kỳ. Cụ thể, số thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu cấp trên giao và năm sau thu cao hơn năm trước. Trong 5 năm qua, tổng thu ngân sách Nhà nước của phường luôn vượt kế hoạch được giao trung bình từ 10 -20%; chi ngân sách đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trung Liệt khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bên cạnh đó, Đảng uỷ phường đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề, thường xuyên tổ chức đối thoại, làm việc chuyên sâu với UBND và các ngành chức năng về công tác quản lý đất đai, TTXD. Thường xuyên kiểm điểm trong các cuộc họp giao ban thường kỳ, đột xuất để làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân khi để xảy ra vi phạm; tỷ lệ các hộ gia đình xây dựng có đủ điều kiện cấp phép hàng năm tăng lên. Cụ thể, năm 2015, số công trình xây dựng có phép/số công trình xây dựng 80/89 (đạt 89,9%) thì năm 2019, số công trình xây dựng có phép/số công trình xây dựng 44/45 (đạt 96,1%).
Ngoài ra, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất ở, quyền sở hữu nhà có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số thửa đất trên địa bàn phường là 5.823 thửa và hiện đã cấp được 5.650 thửa (đạt 99,6%). Tỷ lệ gia đình văn hoá hàng năm đạt 97% và tỷ lệ tổ dân phố văn hoá đạt 62%. Số hộ nghèo giảm từ 32 hộ đầu nhiệm kỳ xuống còn 12 hộ vào năm 2019.
Với tinh thần “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền”, Đại hội đại biểu lần thứ XIII phường Trung Liệt, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản phát triển phường giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII; bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVIII.
 Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tỷ lệ đảng viên được phân công nhiệm vụ đạt từ 80%; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ/số được phân công nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên; Tỷ lệ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh theo quy định; Mỗi năm kết nạp từ 3 – 5 đảng viên; Hoàn thành chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng ngoài quốc doanh; Chi tiêu thu ngân sách hàng năm vượt kế hoạch đề ra; Tỷ lệ xây dựng có phép đạt 95%; Hàng năm có 90 – 95% gia đình văn hoá, 65% tổ dân phố văn hoá; Hàng năm có ít nhất 80% gia đình, 100% tổ dân phố hiếu học; Tỷ lệ xoá hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới 100%.
Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Cùng đó, thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 làm kim chỉ nam phát triển địa phương hiệu quả hơn trong giai đoạn tới. Đồng chí Trần Thị Minh Xuân tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần