Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội: Khen thưởng gần 70 tập thể, cá nhân trong tuyên truyền 2 bộ Quy tắc ứng xử

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại Hội nghị sáng nay (6/11) do Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội tổ chức, Ban Tổ chức đã trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho 56 tập thể và 11 cá nhân đạt giải trong Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội” năm 2020

Sáng nay (6/11), Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội” năm 2020.

Theo Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội, có thể khẳng định sau gần 3 năm triển khai và thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của TP, Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai với nhiều hình thức phong phú, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ tại cơ quan, đơn vị và nơi công cộng. Đặc biệt, thông qua Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội” năm 2020 của Đảng ủy Khối, cấp ủy Đảng, CBCCVC và NLĐ đã nâng cao nhận thức về những nội dung của Quy tắc ứng xử, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và NLĐ trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, phát hiện những ý tưởng hay, giải pháp sáng tạo trong thực tiễn gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn trao Giấy khen cho các tập thể đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Cuộc thi  

Trên cơ sở số lượng 12.115 bài thi, Ban Giám khảo đã nghiên cứu, chấm và lựa chọn được 300 bài thi vào vòng chung khảo. Những đơn vị có số lượng bài thi nhiều vào chung khảo là: Đảng bộ Cục Thuế TP Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Sở Nội vụ Hà Nội, Đảng bộ Sở NN&PTNT Hà Nội, Đảng bộ Thành đoàn Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Sở VH&TT Hà Nội… Trên cơ sở các bài dự thi, Ban Giám khảo đã chấm và lựa chọn được 11 bài xuất sắc để trao giải.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội cho 56 tập thể và 11 cá nhân đạt giải trong Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của CBCCVC, NLĐ trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội” năm 2020, trong đó: Giải tập thể có giải Nhất thuộc về Đảng bộ Cục Thuế Hà Nội; giải Nhì thuộc về Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Sở Nội vụ Hà Nội; giải Ba thuộc về Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Sở NN&PTNT Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND TP Hà Nội; cùng 50 giải Khuyến khích (trong đó có Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị). Giải cá nhân có giải Nhất thuộc về đồng chí Lê Viết Thiện - Chi bộ Phòng theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Thành ủy; cùng 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn nhấn mạnh: 2 bộ Quy tắc ứng xử này là công cụ giúp CBCCVC các cơ quan TP nâng cao ý thức trách nhiệm của người CBCCVC, mà nòng cốt, đi đầu là các cán bộ đảng viên; nhận thức được những việc nên làm và không nên làm ở cơ quan hay ở nơi công cộng. Thực tế thời gian qua, qua kiểm tra thực thi công vụ cho thấy, một bộ phận CBCCVC còn có biểu hiện chấp hành chưa tốt về ý thức trách nhiệm, ứng xử trong công việc và nơi công cộng. Thực hiện đúng chủ trương của TP là “5 rõ” và xác định vai trò trách nhiệm của CBCCVC, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ - đó là mục tiêu chính của việc ban hành 2 bộ Quy tắc ứng xử này. Ý thức tốt thì thực thi công việc sẽ tốt, từ đó hiệu quả đạt được sẽ rất cao. Vì vậy, quá trình triển khai thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử được Ban Thường vụ Thành ủy rất quan tâm, đã thành lập các đoàn kiểm tra tại 30 quận, huyện về kết quả sau 1 năm thực hiện; ban hành Quyết định 3814 để đánh giá cán bộ, đảng viên… Sau 3 năm tổ chức triển khai, Đảng ủy Khối các cơ quan TP đã làm việc với Sở VH&TT đề xuất Thành ủy cho tổ chức triển khai Cuộc thi trực tuyến này, đã nhận được sự tham gia tích cực của các CBCCVC, NLĐ trong 68/68 TCCSĐ của Đảng ủy Khối, với số lượng hơn 100.000 bài dự thi, trong đó nhiều bài viết thể hiện ý thức trách nhiệm, tâm huyết rất cao về văn hóa ứng xử tại cơ quan và nơi công cộng.

 Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền trao Giấy khen cho các cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Cuộc thi

Ghi nhận, biểu dương những tập thể TCCSĐ, cán bộ, đảng viên được nhận giải hôm nay và trân trọng cảm ơn toàn bộ CBCCVC trong toàn Đảng ủy Khối đã tham gia Cuộc thi, Bí thư Đảng ủy Khối cũng đề nghị các TCCSĐ thực hiện các biện pháp, chương trình cụ thể để tạo lan tỏa rộng rãi hiệu quả từ Cuộc thi; CBCCVC tiếp tục nêu gương, làm tốt công tác tham mưu tiếp tục cụ thể hóa 2 bộ Quy tắc ứng xử để tuyên truyền, thực hiện hiệu quả nhất, để Đảng bộ Khối ngày càng có nhiều gương người tốt việc tốt, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, CBCCVC trong thực thi công vụ. Đồng thời, các TCCSĐ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú về những điều nên làm và không nên làm; tổ chức sinh hoạt và lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc tuyên truyền 2 bộ Quy tắc vào các cuộc sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ thường kỳ; quan tâm thực hiện quy chế ứng xử trong quá trình thực hiện Quy tắc; nghiên cứu tham mưu hoàn thiện các thủ tục hành chính để phát huy hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở các TCCSĐ…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần