Đấu giá kỷ vật của Michael Jackson và Elvis Presley

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà đấu giá Jullien cung cấp hàng trăm kỷ vật của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, Elvis Presley và cả ca sỹ Lady Gaga… trong phiên đấu giá tại New York.

Trong đó, có khoảng 200 kỷ vật của Michael Jackson được hi vọng sẽ bán hết cho đến ngày 25/6 – ngày Michael Jackson qua đời.

Một cây đàn ghita Rickenbacker hiếm hoi thuộc sở hữu của George Harrison, được chơi bởi John Lennon (ban nhạc huyền thoại The Beatles) đang là điểm nhấn trong phiến đấu giá lần này.

Cây đàn ghita này được Harrison mua vào năm 1963 tại bang Illinois khi ông đến đây thăm em gái mình. Ước tính, giá cây đàn có giá dao động từ 400.000 - 600.000 USD.

Một bản nhạc viết tay của Paul McCartney viết bằng tay trái có giá thấp hơn, khoảng từ 30.000 – 50.000 USD.

Một kỷ vật khác cũng khá thu hút người sưu tầm, đó là cây đàn ghita được Jimi Hendrix chơi trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, thuộc sở hữu của người bạn ấu thơ của Jimmi, với giá dao động từ 50.000 – 100.000 USD.