Đầu năm mới 2021 đã tái diễn tình trạng xe khách đón trả khách dọc đường

Quý Nguyễn - Quang Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2021, đường phố Hà Nội thông thoáng hơn hẳn so với ngày bình thường. Tuy nhiên, tình trạng bát nháo dừng đỗ, đón trả khách vẫn tiếp tục tái diễn, nhất là khu vực quanh các bến xe.

Đường phố Hà Nội thông thoáng trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2021.
Tình trạng đón trả khách tùy tiện ở cổng ra vào 3 bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình diễn ra thường xuyên. Cùng với đó, tại khu vực cổng bến là tình trạng xe taxi, grab, xe ôm... dừng đỗ vô tội vạ để mời chào khách thì trên các tuyến đường như Giải Phóng, Ngọc Hồi, Phạm Hùng... nhiều xe khách, xe hợp đồng, xe taxi... vừa đi vừa “vợt” khách hoặc thậm chí dừng ngay dọc đường để bốc, dỡ hàng hóa diễn ra ở nhiều nơi, gây cản trở giao thông.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận được:

Cảnh thông thoáng trên đường là cảnh bát nháo tại cổng bến xe Nước Ngầm.
Ô tô dừng đỗ ngay dưới biển cấm tại khu vực gần bến xe Nước Ngầm.

Taxi dừng hàng 2 dưới đường Giải Phóng, khu vực cổng bến Giáp Bát.
Bất chấp sự có mặt của lực lượng chức năng ngay gần đó.
2 chiếc xe khách vô tư mở cửa đón khách trước cổng ra bến xe Giáp Bát, gây ùn tắc giao thông. 
Chiếc xe khách chạy tuyến Thái Bình - Giáp Bát đứng ''vợt'' khách ngay dưới lòng đường, gần cổng bến Giáp Bat.

Nhiều xe khi đã sang bên đường đối diện vẫn đi với tốc độ ''rùa bò'' và mở cốp sau để tiện cất đồ cho khách.

Nhà xe Việt Phương chạy tuyến Yên Bái - Mỹ Đình dừng đón khách ở ngay dưới biển cấm trên đường Phạm Hùng. 
Xe khách chạy tuyến Cẩm Phả - Mỹ Đình vô tư dừng để chuyển đồ, cản trở nhiều phương tiện lưu thông trên đường Phạm Hùng.

Vừa ra khỏi cổng bến Mỹ Đình, nhân viên nhà xe Bình An vẫn ''tranh thủ'' nhận thêm hàng hóa của khách gửi. 

Thậm chí, nhiều xe khách còn sẵn sàng dừng lại hàng tiếng đồng hồ để bắt khách, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần