Đầu Xuân đến thăm nhà sàn Bác Hồ

NSNA Văn Phúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày mùng 2 Tết Canh Tý 2020, nhân dân và du khách đã vào thăm nhà sàn Bác Hồ tại Phủ Chủ Tịch. Báo Kinh tế & Đô thị xin giới thiệu chùm ảnh của nghệ sĩ Văn Phúc (CLB Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội).

  • Đầu Xuân đến thăm nhà sàn Bác Hồ - Ảnh 1 Đến với Thủ đô thì nhà sàn Bác Hồ là một trong những địa điểm du lịch mà du khách không thể không ghé qua.
  • Đầu Xuân đến thăm nhà sàn Bác Hồ - Ảnh 2 Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu nhà sàn của đồng bào dân tộc, dài 10,5m rộng 6,2m, có hai tầng, tầng trên có hai phòng: mỗi phòng rộng trên dưới 10m2 dùng làm phòng ngủ và phòng làm việc về mùa đông. Tầng dưới là nơi Bác Hồ thường làm việc về mùa hè, nơi họp Bộ Chính trị và tiếp khách thân mật.
  • Đầu Xuân đến thăm nhà sàn Bác Hồ - Ảnh 3 Ngôi nhà sàn Bác Hồ không những có ý nghĩa về lịch sử mà còn là một công trình kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. 
  • Đầu Xuân đến thăm nhà sàn Bác Hồ - Ảnh 4 Trong khuôn viên Phủ Chủ Tịch, con đường đẹp rải sỏi, hai bên trồng soài, dẫn đến ngôi nhà sàn nhỏ nhắn, bình dị, giữa những vòm cây xanh cao, hàng râm bụt bao quanh nhà , đó là ngôi nhà sàn Bác Hồ ở và làm việc từ ngày 17/5/1958 đến khi Người qua đời.
  • Đầu Xuân đến thăm nhà sàn Bác Hồ - Ảnh 5  
  • Đầu Xuân đến thăm nhà sàn Bác Hồ - Ảnh 6  
  • Đầu Xuân đến thăm nhà sàn Bác Hồ - Ảnh 7 Từ nhà sàn nhìn ra là ao cá Bác Hồ nuôi, mỗi khi có khách xuống cầu ao cho cá ăn vỗ tay gọi là đàn cá đủ các loại mầu sắc nổi lên đớp mồi. 
  • Đầu Xuân đến thăm nhà sàn Bác Hồ - Ảnh 8  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần