Dịch Covid-19: Ca nhiễm mới tại Italia giảm, Pháp ghi nhận số người tử vong tăng kỷ lục

Nguyễn Phương (Theo AFP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau gần 3 tuần áp lệnh phong tỏa ngăn dịch Covid-19, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Italia trong ngày 30/3 ở mức thấp nhất trong 2 tuần gần đây.

Giới chức Italia báo cáo thêm 4.050 ca nhiễm dịch bệnh Covid-19, giảm từ 5.217 ca một ngày trước đó và thấp nhất trong hai tuần qua.
Bộ trưởng Y tế Italia Roberto Speranza ngày 30/3 cho biết nước này ghi nhận thêm 4.050 ca mắc virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 101.739 và trở thành quốc gia thứ hai báo cáo hơn 100.000 người nhiễm bệnh, chỉ sau Mỹ.
Giới chức Italia báo cáo thêm 4.050 ca nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong ngày 30/3.
Tuy nhiên, sau gần 3 tuần áp lệnh phong tỏa toàn quốc, các biện pháp ngăn chặn sự bùng phát dịch Covid-19 tại Italia bắt đầu có hiệu quả khi số ca nhiễm mới chỉ tăng 4%, thấp hơn mức 8,3% cách đó 4 ngày và chỉ tăng 1% so với 2 tuần trước đó.
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19 tại Italia, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại vùng  Lombardy, tâm dịch của nước này, ghi nhận mức giảm trong ngày, với 25.006 trường hợp sau khi tăng 25.392 ca trong ngày Chủ nhật.
Bên cạnh đó, số người khỏi bệnh tại Italia cũng ghi nhận mức  tăng cao kỷ lục với 1.590 trường hợp. "Chúng tôi có thể hy vọng sẽ đạt đến đỉnh điểm trong 7 đến 10 ngày tới, sau đó sẽ dần kiểm soát được dịch Covid-19”, Thứ trưởng Bộ Y tế Pierpaolo Sileri nói hôm 30/3.
Giới chức y tế Italia cũng cho biết nước này ghi nhận thêm 812 người tử vong vì nhiễm bệnh Covid-19, cao hơn con số 756 của một ngày trước đó. Italia vẫn là nước có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới với 11.500  người chết. Tỷ lệ tử vong tại Italia là gần 11.4%, cao gấp hơn hai lần tỷ lệ tử vong toàn cầu.
Italia dự định kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc ít nhất tới giữa tháng 4 nhằm kiểm soát dịch bệnh, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán nước này và Tây Ban Nha đang tiến đến đỉnh dịch. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thừa nhận các biện pháp hạn chế kinh tế không thể kéo dài quá lâu và có thể nới lỏng lệnh phong tỏa khi số ca nhiễm mới bắt đầu đà giảm.
Giới chức y tế Pháp đã ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong vòng 24h kể từ khi bắt đầu dịch Covid-19 tại nước này, với 418 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong lên thành 3.024 người.
Theo cập nhật hàng ngày của chính phủ, tính đến ngày 30/3, Pháp báo cáo khoảng 21.000 trường hợp mắc virus SARS-CoV-2.
Giám đốc Cơ quan Y tế Công cộng Quốc gia Pháp Jerome Salomon hôm 30/3 cho biết nước này ghi nhận tổng cộng 3.024 người chết, tăng 16% so với một ngày trước đó. Pháp đã trở thành nước thứ tư trên thế giới có trên 3.000 ca tử vong do Covid-19.
Tổng số ca nhiễm tại Pháp hiện là 44.550, tăng 4.376 trường hợp so với hôm qua. 5.107 người đang trong tình trạng nguy kịch và cần thiết bị hỗ trợ sự sống. "Số liệu không cách nào đi xuống, chúng ta đang ở giữa dịch bệnh", ông Salomon nói thêm.
Covid-19 tiếp tục lây lan nhanh trên toàn cầu, đặc biệt ở châu Âu và Mỹ. Thế giới ghi nhận hơn 782.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2  và hơn 37.600 người chết tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Châu Âu chiếm khoảng 2/3 số ca tử vong với hơn 26.600 người chết./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần