Dịch Covid-19: Mỹ ghi nhận kỷ lục, thế giới vượt mốc 10 triệu ca nhiễm

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến ngày 28/6, thế giới đã ghi nhận hơn 10 triệu người được ghi nhận nhiễm Covid-19, trong đó hơn nửa triệu người đã tử vong.

Một người Mỹ tại California chuẩn bị cho cuộc biểu tình lái xe hôm 27/6, khi công ty ông buộc phải tiếp tục đóng cửa do dịch bệnh phức tạp.
Mỹ vẫn là "ổ dịch" nghiêm trọng nhất trên thế giới, với tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 lên tới 2.595.133, và số ca tử vong ở mức 128.145 người. Đáng chú ý, các ca nhiễm ở nước này có dấu hiệu gia tăng mạnh, khi chỉ trong vòng 24h, Mỹ đã có thêm 42.177 ca nhiễm - mức cao kỷ lục trong những ngày qua.
Chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của Nhà Trắng Anthony Fauci hôm 26/6 thừa nhận, chiến lược xét nghiệm cộng đồng hiện nay của Mỹ vẫn còn bỏ sót các ca bệnh không triệu chứng, đòi hỏi giới chức nước này phải thay đổi chiến lược - chẳng hạn như áp dụng những gì đã tiến hành ở Vũ Hán, Trung Quốc.
Tình hình dịch Covid-19 tại Brazil, tâm dịch lớn thứ 2 thế giới, cũng vẫn chưa hạ nhiệt, khi quốc gia này tiếp tục ghi nhận 35.887 ca dương tính trong 24h qua, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia lên gần 1,4 triệu người, với 57.103 người tử vong.
Tại Nga, tổng số ca nhiễm Covid-19 hiện ở mức 627.646 trường hợp, trong đó 8.969 ca tử vong, sau khi có thêm 6.852 ca nhiễm và 188 ca tử vong trong 24h trước đó. Các chuyên gia mới đây dự báo làn sóng Covid-19 mới có thể xảy ra trong 2 tuần tới tại phần lãnh thổ Nga ở châu Âu, đặc biệt là các TP lớn như Moscow, St. Petersburg...
Trước đó, Tổ chức y tế thế giới (WHO) cũng lưu ý về thực trạng số ca nhiễm Covid-19 gia tăng trở lại tại 30 quốc gia châu Âu sau vài tháng. Trong một thông điệp đưa ra hôm 27/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel người dân nước này đang lãng quên mối nguy hiểm một cách quá dễ dàng, đồng thời kêu gọi cần nghiêm túc đối phó với dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.
Ấn Độ - ổ dịch lớn nhất châu Á hiện nay.
Tại châu Á, "ổ dịch" lớn nhất Ấn Độ báo cáo thêm 20.131 ca nhiễm và 414 ca tử vong trong 24h, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên 529.577, trong đó có 16.103 người tử vong. Chính quyền New Delhi đang cho lắp đặt 10.000 giường làm từ bìa các-tông tại bệnh viện dã chiến được chuyển đổi từ một cơ sở tôn giáo ở ngoại ô thủ đô.
Trung Quốc chứng kiến ​​sự gia tăng các trường hợp nhiễm, chỉ 1 ngày sau khi giới chức nước này cho biết sắp sửa kiểm soát được ổ dịch mới ở thủ đô Bắc Kinh. Ủy ban Y tế Quốc gia đã báo cáo 17 trường hợp mới ở Bắc Kinh - cao nhất trong tuần - trong số 21 trường hợp mới trên toàn quốc.