Điện Biên chuẩn bị tốt các điều kiện để đơn vị hành chính mới hoạt động
Kinhtedothi - Ngày 19/6, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xây dựng các đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính 2 cấp tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính 2 cấp.
Theo báo cáo, đến thời điểm này, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành các bước sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết thông qua với số lượng cụ thể là 45 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 42 xã, 3 phường).

Điện Biên sẵn sàng các điều kiện bảo đảm cấp xã mới đi vào hoạt động.
Theo UBND tỉnh Điện Biên, trong tháng 6, tỉnh đã tích cực, kịp thời triển khai, cụ thể hóa nhiều nội dung, phần việc liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Trong đó, thông qua số lượng cấp ủy, ủy ban kiểm tra, nhân sự dự kiến chủ chốt cấp xã mới; cho chủ trương thành lập, sắp xếp tổ chức lại nhiều cơ quan, đơn vị...
Xây dựng phương án, đề án sắp xếp, tổ chức 45 đơn vị hành chính cấp xã mới; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực.
Đồng thời, bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp...
Hiện tại, UBND cấp huyện đã hoàn thiện xây dựng phương án điều chuyển cán bộ, công chức khối chính quyền tại cấp huyện, cấp xã hiện nay về xã mới. Theo đó, đơn vị hành chính cấp xã mới có số lượng cán bộ, công chức nhiều nhất là phường Điện Biên Phủ (139 người); đơn vị hành chính cấp xã có số lượng cán bộ, công chức, viên chức ít nhất là Sam Mứn và Chà Tở (51 người).
Riêng với viên chức thì sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập bộ máy tổ chức mới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo điều động viên chức tại các đơn vị sự nghiệp về tỉnh hoặc cấp xã. Trong đó, dự kiến số viên chức sự nghiệp văn hóa, truyền thanh, truyền hình, dịch vụ, quản lý trật tự đô thị… chuyển về cấp xã là 246 người.
Theo lộ trình, dự kiến trước ngày 25/6, Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên sẽ trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy và nhân sự chủ chốt, để cấp xã mới hoạt động từ ngày 1/7; quyết định thành lập 45 đảng bộ xã, phường trực thuộc Tỉnh ủy trước ngày 20/6; kết thúc hoạt động của Đảng bộ cấp xã trực thuộc các huyện, thị, thành ủy hiện nay trước ngày 22/6.

Số lượng chính thức về đơn vị hành chính cấp xã mới của 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp
Kinhtedothi - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành 34 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp, có hiệu lực từ ngày 16/6/2025. Sau sắp xếp, cả nước giảm gần 67% số đơn vị cấp xã, từ 10.035 còn 3.321, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Phát huy động lực về không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh
Kinhtedothi- Ngày 17/6, tại Kỳ họp thứ 9, thảo luận về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy ba động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tỉnh Hưng Yên mới có 104 đơn vị hành chính cấp xã
Kinhtedothi - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 1666/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên năm 2025.