Diễn biến mới vụ bị đánh chết não: Nạn nhân đã qua đời

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau gần 1 năm phải sống thực vật trong bệnh viện vì bị 1 nhóm người vô cớ đánh đập. Rạng sáng 8/3, anh Nguyễn Võ Thanh Quan (SN 1983, quê huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) đã tử vong.

Sáng 8/3, chị Trần Thị Việt (SN 1985, vợ của nạn nhân Nguyễn Võ Thanh Quan) cho biết, chồng chị đã qua đời vào lúc 2 giờ sáng cùng ngày tại nhà ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
Chị Trần Thị Việt cho biết thêm, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) đã gửi cho chị thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm do Thượng tá Dương Ngọc Danh - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận ký ngày 5/3.
Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hung thủ.
Theo thông báo này, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác” và khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thành Ân và Nguyễn Văn Thịnh để điều tra xử lý.
Vợ chồng chị Trần Thị Việt tạm trú tại số nhà 149/1 đường Bình Qưới, phường 28, quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh). Vào tối 13/3/2020, một số người ở phòng trọ bên cạnh phòng trọ vợ chồng chị Việt, nhậu và cãi nhau ồn ào. Lúc này chồng chị Việt là anh Nguyễn Võ Thanh Quan bước sang nhắc nhở những người nhậu nhỏ tiếng lại để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người xung quanh... Sau đó, anh Quan ra đầu hẻm cách nhà trọ khoảng 10m, đứng hút thuốc lá thì bị nhóm đối tượng uống rượu ở phòng trọ bên cạnh lao ra đánh, rồi kéo lê anh Quan trên đường. Việc đánh anh Quan chỉ dừng lại khi có nhiều người hàng xóm chạy ra can ngăn.
Khi thấy anh Quan hôn mê bất tỉnh, gia đình đã đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định chẩn đoán anh Quan bị hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở, chết não, sống đời sống thực vật trong bệnh viện.
Sau đó chị Trần Thị Việt cũng làm đơn tố cáo, Công an quận Bình Thạnh làm việc với chị vài lần, giám định thương tích cho anh Quan 2 lần nhưng đều cho rằng thời điểm giám định không dấu vết thương tích trên cơ thể, các kết quả xét nghiệm đều chưa phát hiện dấu vết của chấn thương nên không thể xác định tình trạng chấn thương trên cơ thể. Không đủ cơ sở xác định nguyên nhân gây thương tích, ngưng thở. Từ kết luận giám định, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh không ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Chị Trần Thị Việt khiếu nại các kết luận giám định, đến ngày 24/8/2020, Thượng tá Dương Ngọc Danh - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh ký thông báo kết luận giám định, theo đó tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân Nguyễn Võ Thanh Quan là 99%, nhưng vụ án vẫn chưa được khởi tố.
Vì vậy vào ngày 25/2, chị Trần Thị Việt tiếp tục gửi đơn khiếu nại lần thứ 4 lên Thanh tra Bộ Công an, Viện KSND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND TP Hồ Chí Minh và Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh. Đơn được chuyển về Công an quận Bình Thạnh và đến ngày 5/3, đơn vị này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các hung thủ nêu trên.
Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.