Hà Nội tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ cấp quận, huyện năm 2017

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/8, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ TP chủ trì hội nghị tổng kết Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) cấp quận, huyện, thị xã TP Hà Nội năm 2017.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ TP phát biểu tại hội nghị.
Theo lãnh đạo Diễn tập khu vực phòng thủ, cuộc diễn tập KVPT của các quận, huyện thuộc TP Hà Nội năm 2017 diễn ra từ ngày 11/5 đến ngày 4/8. Sau khi rút kinh nghiệm cuộc diễn tập KVPT huyện Sóc Sơn, Ban Chỉ đạo diễn tập TP chỉ đạo các địa phương Long Biên, Hoàn Kiếm, Ứng Hòa, Thạch Thất, Cầu Giấy, Ba Đình, Đông Anh lần lượt tổ chức diễn tập theo kế hoạch, hoàn thành toàn bộ nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các cuộc diễn tập KVPT quận, huyện năm 2017 diễn ra theo đúng kế hoạch, có nhiều điểm mới, điểm nhấn như: Quy mô diễn tập 1 bên 2 cấp, tổ chức khung đạo diễn ở 2 cấp; nội dung xử lý tình huống địch tấn công mạng máy tính, thay đổi giao diện công thông tin điện tử của quận Long Biên. Thực binh nhiều hình thức chiến thuật trong tác chiến khu vực phòng thủ... Nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp trên bản đồ và thực địa, có một phần thực binh, huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên của 8 quận, huyện, 29 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối...
Tuy nhiên, trong diễn tập, một số vai diễn chuẩn bị nội dung chưa sâu, chưa sáng tạo, nội dung tham mưu chưa gắn với tình hình thực tế của địa phương, một số quận, huyện xây dựng hầm hào, công sự trận địa còn hình thức, chưa đúng quy cách. Sự gắn kết các nội dung diễn tập còn hạn chế, chưa thể hiện rõ quy mô diễn tập 2 cấp. Sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao Bằng khen của UBND TP cho 5 tập thể có thành tích tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội 2017.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, lực lượng vũ trang tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết lần thứ Tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”... Quan tâm đầu tư ngân sách xây dựng các công trình phòng thủ; nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng toàn dân, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới tổ chức Ban Chỉ đạo diễn tập các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đạo diễn theo hướng mở để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của khung tập, người tập nâng cao chất lượng diễn tập KVPT cấp TP, cấp quận, huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn.
Năm 2018 phấn đấu chỉ đạo 12 quận, huyện và 1 đến 2 sở, ngành tổ chức diễn tập KVPT; chuẩn bị tốt cho diễn tập KVPT cấp TP năm 2019. “Các cấp, các ngành, các địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng an ninh với kinh tế, văn hóa - xã hội; chăm lo xây dựng tiềm lực quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, chú trọng xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng các quận, huyện, thị xã thành khu vực phòng thủ vững chắc tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho phát triển mọi mặt của Thủ đô”, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT TP lưu ý.
 Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của UBND TP cho 15 cá nhân có thành tích tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội 2017.
* Nhân dịp này, UBND TP đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội 2017.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần