Điều chỉnh chế độ cho lực lượng Bảo vệ dân phố

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/9, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm công tác công an thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và Tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, lực lượng Bảo vệ dân phố (BVDS) cơ bản hoàn thành nhiệm vụ.

Trong 10 năm, lực lượng BVDP đã cung cấp cho cơ quan công an 256.634 tin liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội… Trong đó đã có nhiều tin có giá trị giúp lực lượng công an triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm các loại.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Điển hình như ngày 22/11/2012, qua công tác quản lý địa bàn, ông Phùng Văn Quý là BVDP phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã phát hiện, phối hợp với lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Ngọc Anh là đối tượng giết người đã bị truy nã đặc biệt từ năm 2011. Lực lượng BVDP đã tham gia quản lý 68.112 lượt đối tượng, trong đó có 20.433 đối tượng tiến bộ, không tái phạm (chiếm 30%).

Ngoài ra, lực lượng BVDP còn là nòng cốt trong việc triển khai thực hiện các chuyên đề, mô hình vận động quần chúng đảm bảo ANTT tại địa bàn, như: Tổ nhóm tự quản, Hộ tự phòng, số nhà tự quản, Xây dựng khu chung cư an toàn – văn hoá…Trong thời gian tới, lực lượng BVDP sẽ tiếp tục kiện toàn theo hướng trẻ hoá lực lượng. Tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục ngay các tồn tại trong thời gian qua nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn  trao Bằng khen cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác.

Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được Công an TP Hà Nội triển khai đồng bộ. Trong 10 năm thực hiện, Công an TP đã tham mưu cho UBND TP nhiều chương trình, kế hoạch hành động đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, đã ban hành Quyết định thành lập, quy chế làm việc, điều kiện bảo đảm để 11.498 lượt mô hình hoạt động. Nhiều mô hình điển hình được Bộ Công an giới thiệu cho các tỉnh, thành trên cả nước tham khảo, vận dụng, như: Chuyên đề “Phối hợp các đoàn thể quần chúng vận động Nhân dân quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến vi phạm pháp luật” của phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng; mô hình “Dòng họ tự quản” tại huyện Ba Vì…
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn  trao Bằng khen cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác.

Trong công tác bảo đảm ANTT, quần chúng Nhân dân đã phát hiện, bắt giữ 12.678 đối tượng phạm tội quả tang; cung cấp 251.609 tin báo tố giác tội phạm; giúp điều tra, khám phá 26.400 vụ án hình sự; vận động 5.425 đối tượng vi phạm pháp luật, đối tượng đang có lệnh truy nã ra đầu thú…
 Đại tá Đào Thanh Hải Phó giám đốc Công an TP Hà Nội trao Giấy khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn biểu dương những thành tích đã đạt được của quần chúng Nhân dân nói chung và lực lượng BVDP nói riêng trong công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ ANTQ trên địa bàn Thủ đô. Nhằm phát huy hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đề nghị Công an TP Hà Nội dựa trên thực tiễn hoạt động sẽ tham mưu, đề xuất với Bộ Công an, Chính phủ có những sửa đổi Nghị định 38/2006/NĐ-CP về chức năng nhiệm vụ cũng như chế độ chính sách phù hợp hơn trong công tác BVDP. Trước mắt yêu cầu Công an TP Hà Nội rà soát các văn bản, quy chế để điều chỉnh chế độ cho lực lượng BVDP phù hợp hơn.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP, Công an TP Hà Nội đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BVDP và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần