Đình chỉ công tác 2 lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 2 lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh 90 ngày để phục vụ việc điều tra của cơ quan công an.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Minh Khải - Giám đốc bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh và bà Võ Thị Chinh Nga - Phó Giám đốc theo yêu cầu của Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra.
 Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh ở địa chỉ 280 Điện Biên Phủ, Phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Cụ thể, ông Nguyễn Minh Khải và bà Võ Thị Chinh Nga bị UBND TP tạm đình chỉ công tác 90 ngày để phục vụ việc điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Quyết định đình chỉ nói trên có hiệu lực từ ngày 15/12, sau hơn một tháng tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cùng VKSND Tối cao tổ chức khám xét tại Bệnh viện Mắt TP.
Trước đó, trong 2 ngày 4-5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an phối hợp VKSND Tối cao khám xét Bệnh viện Mắt TP, thu giữ nhiều tài liệu nhằm làm rõ có hay không hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Lực lượng chức năng cũng làm việc với ông Khải cùng một số cá nhân phòng ban. Ông Khải sau đó được mời về cơ quan công an tiếp tục làm việc.
Việc khám xét này để điều tra những sai phạm về đấu thầu liên quan đến việc nâng giá thiết bị thủy tinh thể nhân tạo.

Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh là bệnh viện công đầu tiên trên cả nước hoạt động tự chủ toàn phần kinh phí theo Nghị định 43/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần