Dịp Tết Đinh Dậu, cả nước cần 125 nghìn đơn vị máu

Nhật Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại buổi họp báo về chương trình “Chủ Nhật Đỏ” lần thứ IX-2017 diễn ra ngày 4/1, GS.TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu T.Ư cho biết, trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, dự kiến cả nước cần khoảng 125 nghìn đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị cho người bệnh.

Cũng theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, năm 2016, cả nước tiếp nhận được hơn 1,2 triệu đơn vị máu, tỷ lệ dân số hiến máu đạt xấp xỉ 1,52%. Lượng máu trên đáp ứng được trên 60% nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị và dự phòng tại các địa phương.
Chương trình “Chủ Nhật Đỏ” do báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học-truyền máu Trung ương và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh/thành phố sẽ được khai mạc ngày 8/1 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Yên Bái, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Đăk Lăk, Khánh Hòa và Đồng Nai. Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm góp phần quan trọng khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị tại các cơ sở y tế trong dịp giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu.
Trải qua 8 năm liên tục tổ chức (2009-2016), chuỗi ngày hội hiến máu “Chủ nhật Đỏ” đã trở thành một ngày hội hiến máu thường niên và có ảnh hưởng tới cộng đồng, xã hội khi kêu gọi nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân cùng chung tay chia sẻ dòng máu của mình vì những người bệnh cần truyền máu. Xuất phát từ 1 điểm hiến máu tại Hà Nội với 96 đơn vị máu, đến năm 2016, ngày hội hiến máu “Chủ nhật Đỏ” với thông điệp “Sinh mệnh của bạn và tôi” đã được tổ chức tại 22 tỉnh/thành phố trên cả nước và tiếp nhận được 22.455 đơn vị máu.
Ngày “Chủ nhật Đỏ” đã thu hút đông đảo người dân thuộc nhiều độ tuổi, nhiều dân tộc, nhiều ngành nghề cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Năm 2017, Ngày “Chủ nhật Đỏ” tiếp tục nhận được sự quan tâm, vào cuộc của các Ban, Bộ, ngành đặc biệt là sự vào cuộc của 25 tỉnh/thành phố. Như vậy sẽ có trên 40 ngày hội hiến máu sẽ được đồng loạt tổ chức, dự kiến tiếp nhận khoảng 25.000 đơn vị máu.
Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, số vụ tai nạn giao thông tuy có giảm dần qua các năm, nhưng người bị tai nạn không giảm cả về số lượng và tính nghiêm trọng của nó. Từ đó, đại diện cơ quan này nhấn mạnh rất quan trọng và cần thiết sự hiện diện của những chương trình hiến máu như Chủ nhật Đỏ này để có thể tương trợ cho những người không may gặp nạn.