Đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trên mặt trận quốc phòng và chính trị tư tưởng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/7, tại phòng Khánh tiết TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã gặp mặt, chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô và Hội Nhà báo TP Hà Nội.

Tới dự có các đồng chí Trung tướng Phí Quốc Tuấn - nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh BTL Thủ đô; Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết, Chính ủy BTL Thủ đô; đồng chí Hồ Quang Lợi - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội và các đồng chí Thường trực Hội Nhà báo TP.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo chúc mừng các đồng chí nguyên Tư lệnh và tân Tư lệnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh Anh Quý
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo chúc mừng các đồng chí nguyên Tư lệnh và tân Tư lệnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô.
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo khẳng định, việc kiện toàn tổ chức BTL Thủ đô và tổ chức thành công của Đại hội Hội Nhà báo TP vừa qua có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời sống chính trị Thủ đô. Đây là những cơ quan, tổ chức giữ các chức năng, nhiệm vụ trọng tâm, trọng yếu của thành phố là quốc phòng và báo chí.

Chủ tịch TP đánh giá cao những đóng góp của Trung tướng Phí Quốc Tuấn (nguyên Ủy viên UBND TP, Tư lệnh BTL Thủ đô), Trung tướng Lê Hùng Mạnh (nguyên Chính ủy BTL  Thủ đô) và Ban chấp hành Hội Nhà báo TP khóa V, trong những năm qua, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Những thành tích đạt được của BTL Thủ đô và đội ngũ báo chí Thủ đô trên các mặt trận quốc phòng an ninh và chính trị-tư tưởng, có ý nghĩa quan trọng, đóng to lớn vào thành tựu xây dựng và phát triển Thủ đô trong những năm qua”, Chủ tịch TP khẳng định.

 
 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo chúc mừng các đồng chí tân lãnh đạo Hội Nhà báo TP Hà Nội chiều 15-7-2015. Ảnh Anh Q
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo chúc mừng các đồng chí tân lãnh đạo Hội Nhà báo TP Hà Nội.
Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo tin tưởng, các đồng chí vừa được giao trọng trách lãnh đạo BTL Thủ đô và được Hội Nhà báo TP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực hết sức, trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực thi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang trên mặt trận quốc phòng và chính trị tư tưởng, mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô tin cậy giao cho.

Đại diện lãnh đạo BTL Thủ đô và Hội Nhà báo TP đã cùng hứa quyết tâm đoàn kết, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.