Đoàn tàu đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội được đánh giá "quá đẹp"

Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều người dân đến tham quan tại ga S1 trong sáng ngày 23/1 đã đánh giá rất cao tính thẩm mỹ và hiện đại của đoàn tàu đường sắt đô thị (ĐSĐT) Nhổn - Ga Hà Nội.

Đoàn tàu đầu tiên được đưa lên nhà ga S1 ngày 22/1.
Đêm 22/1, đoàn tàu được lau chùi, dán logo Khuê Văn Các đặc trưng của Hà Nội.
Từ 9 giờ sáng 23/1, Ban Quản lý ĐSĐT Hà Nội bắt đầu đón người dân đến tham quan đoàn tàu tại nhà ga S1, đối diện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm.
Người dân đến tham quan được chia thành các nhóm, có nhân viên an toàn hướng dẫn, phục vụ
Trước khi lên tàu, nhân viên an toàn sẽ phổ biến các quy định và giới thiệu dự án với khách tham quan
Tuyến ĐSĐT Nhổn - Ga Hà Nội thu hút được sự quan tam của đông đảo tầng lớp Nhân dân Thủ đô
Ông Nguyễn Đăng Thạch, Tổ dân phố Nguyên Xá 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm chia sẻ: ''Đoàn tàu quá đẹp, màu sắc hài hòa. Chúng tôi đang rất mong dự án đi vào hoạt động để phục vụ Nhân dân''.
Các em nhỏ, chủ nhân tương lai của Thủ đô háo hức với tàu điện trên cao Nhổn - Ga Hà Nội
Nhiều gia đình tranh thủ ngày nghỉ đến tham quan đoàn tàu.
 

Một khoảnh khắc dịu dàng trên đoàn tàu Nhổn - Ga Hà Nội.
Đội ngũ kỹ sư làm việc tại ga S1 tranh thủ giữ lại hình ảnh đẹp.
Một gia đình người nước tham quan đoàn tàu

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội sẽ mở cửa cho người dân vào tham quan trong hai ngày 23 và 24/1, từ 9 - 15 giờ. ông Đoàn Việt Dũng - đại diện nhà thầu Alstom - cung cấp đoàn tàu cho dự án ĐSĐT Nhổn - Ga Hà Nội cho hay: "Thời gian qua, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên việc sản xuất, lắp ráp gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết tháng 7 tới sẽ đưa toàn bộ 10 đoàn tàu về Việt Nam để chuẩn bị cho khai thác thương mại trong năm nay".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần