Đội tuyển nữ Việt Nam thoải mái trước trận gặp Nhật Bản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là nhận định của HLV Mai Đức Chung trong buổi họp báo trước trận bán kết nữ Việt Nam – Nhật Bản.

HLV Mai Đức Chung (phải) và HLV Norio Sasaki (trái) tại buổi họp báo trước trận đấu. (Ảnh: Trọng Phú)
HLV Mai Đức Chung (phải) và HLV Norio Sasaki (trái) tại buổi họp báo trước trận đấu. (Ảnh: Trọng Phú)
Sau khi giành thắng lợi trước Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam đã lần đầu tiên lọt vào bán kết một kì Asiad. Tại đây, thầy trò Mai Đức Chung sẽ đụng phải đội bóng mạnh nhất giải – đương kim vô địch thế giới Nhật Bản.

Phát biểu trước trận đấu, HLV trưởng ĐT nữ Nhật Bản – Norio Sasaki cho biết: “Đội tuyển nữ Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của đội bóng này. Ở trận đấu sắp tới, chắc chắn chúng tôi sẽ chơi tấn công để tìm kiếm một chiến thắng.”

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung khẳng định: “Chúng tôi đã vào được vòng bán kết và đó là điều rất đáng mừng. Hiện nay, tinh thần của các cầu thủ đang khá tốt. Chúng tôi không có cầu thủ nào bị dính chấn thương hay thẻ phạt sau hai trận đấu đầu tiên.”

“Nhật Bản là đội bóng mạnh, họ là đương kim vô địch thế giới và đương kim vô địch châu Á. Chạm trán phải Nhật Bản sẽ rất khó khăn. Nhưng hiện tại tinh thần của cả đội đang rất thoải mái, không gặp phải áp lực nào và sẽ nỗ lực hết sức mình trong trận đấu này.”

Cũng trong buổi sáng ngày thi đấu 28/9, vận động viên điền kinh Dương Văn Thái đã giành quyền vào chơi ở vòng chung kết nội dung 1.500m nam với thành tích 3 phút 54 giây. Trong khi đó, đồng đội của anh là Nguyễn Văn Lai đã không thể về đích và xếp ở vị trí cuối cùng.

Tại nội dung đi bộ nữ 20km, Nguyễn Thị Thanh Phúc sớm bị loại. Chiều 28/9, ba vận động viên điền kinh Việt Nam là Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan sẽ tham gia tranh tài ở chung kết hai nội dung 100m nữ và 400m nữ.