Đội tuyển Việt Nam cách ly thêm 7 ngày tại khách sạn thay vì ở nơi cư trú

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ĐT Việt Nam lựa chọn khách sạn đang ở là nơi cách ly tại nơi lưu trú và xét nghiệm PCR lần cuối vào ngày thứ 13.

ĐT Việt Nam cách ly thêm 7 ngày tại khách sạn ở TP Hồ Chí Minh.

Vòng loại World Cup 2022 khép lại, các cầu thủ của ĐT Việt Nam đã trở về Việt Nam cách ly theo đúng qui định phòng chống dịch Covid-19. Theo kế hoạch, các cầu thủ sẽ phải cách ly 21 ngày, nhưng Bộ Y tế đã đồng ý với đề của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và UBND TP Hồ Chí Minh về việc rút ngắn thời gian cách ly y tế xuống còn 7 ngày do các thành viên ĐT Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19. Ngoài ra, các cầu thủ sẽ phải theo dõi thêm 7 ngày tại nhà sau khi rời khu cách ly. Nếu như đúng kế hoạch, các tuyển thủ sẽ hết thời gian cách ly 7 ngày vào hôm 24/6, tuy nhiên đến thời điểm này các cầu thủ cũng như cả BHL vẫn chưa thể về nhà.

Lý giải về vấn đề này, phía VFF cho rằng, hiện tại ĐT Việt Nam đã hoàn thành cách ly tập trung 7 ngày theo công văn của Bộ Y tế và chuyển sang cách ly 7 ngày tiếp theo tại nơi lưu trú. Tuy nhiên, để thuận tiện cho công tác kiểm soát dịch bệnh, ĐT Việt Nam lựa chọn luôn khách sạn đang ở là nơi cách ly tại nơi lưu trú và xét nghiệm PCR lần cuối vào ngày thứ 13.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, ngày 1/7 đội sẽ hoàn thành cách ly tại nơi lưu trú và trở về CLB hoặc gia đình. Cũng theo kế hoạch, ngày 1/7 tới, AFC sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng vòng loại cuối World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào tháng 8/2021 để chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần