Đón đọc báo Kinh tế & Đô thị số đặc biệt Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII

KT&ĐT
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020), báo Kinh tế & Đô thị phát hành ấn phẩm đặc biệt với những nội dung bám sát tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020), báo Kinh tế & Đô thị phát hành ấn phẩm đặc biệt với những nội dung bám sát tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.
Quý độc giả của báo thân mến!
Mùa Thu năm 2020 cùng với những hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020), Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô cũng nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 
Điểm lại những kết quả của nhiệm kỳ qua, đặc biệt là 8 Chương trình công tác được xây dựng công phu, triển khai xuyên suốt, sát sao, đồng bộ, quyết  liệt đã phần nào giúp bạn đọc của báo thấy và hiểu rõ hơn về hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành, những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự đóng góp tích cực của các tầng lớp Nhân dân Thủ đô. Cụ thể:
Chất lượng đảng viên không ngừng được nâng cao, các tổ chức cơ sở Đảng được rà soát, sắp xếp tinh gọn, tăng hiệu lực, hiệu quả và sức chiến đâu; Xây dựng Nông thôn mới đã góp phần tạo những diện mạo mới trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn các vùng ngoại thành; Hợp tác, hội nhập quốc tế được mở rộng, môi trường kinh doanh thông thoáng, trở thành đối tác đầu tư tin cậy của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế; Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống nhưng cũng tiếp nhận và mở rộng giao lưu với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, giáo dục, y tế, an sinh xã hội chuyển biến mạnh mẽ, tích cực phục vụ tốt hơn đời sống người dân; An ninh, quốc phòng, trật tự xã hội ổn định; Hệ thống hạ tầng cho phát triển đô thị ngày càng được nâng cao theo hướng hiện đại, hiệu quả trong quản lý trật tự đô thị tiếp tục được nâng lên, phát triển bảo đảm theo đúng quy hoạch; Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hướng mạnh tới cơ sở, DN và người dân; Nâng cao trách nhiệm cá nhân trong quản lý, điều hành đặc biệt là người đứng đầu, cùng với với đó là tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát để ngăn chặn tham nhũng, lãng phí…
Số báo Kinh tế & Đô thị đặc biệt Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh những bài viết làm nổi bật những kết quả mà Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI đạt được cũng ghi nhận những tồn tại, những khó khăn, thách thức những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của những tổ chức, cán bộ đảng viên và người dân. Qua đó cũng gửi gắm tình cảm, mong muốn vào sự thành công của Đại hội sẽ mở ra những định hướng, chọn ra những cán bộ có tâm, có tài, có tầm để đưa Thủ đô Hà Nội phát triển, hội nhập mạnh mẽ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 song vẫn giữ được những nét truyền thống đặc sắc của một thành phố 1010 năm tuổi.
Trong số báo này, báo Kinh tế & Đô thị trân trọng gửi tới quý độc giả của báo bài phỏng vấn Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trước thềm Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố với tiêu đề: Gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; Những dấu ấn Đảng bộ Hà Nội qua các kỳ Đại hội; Điểm lại những kết quả trong triển khai 8 chương trình công tác của Đảng bộ Thành phố khóa XVI đạt được, qua đó rút ra những kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt trong công tác chỉ đạo, điều hành thời gian tới…
Số báo đặc biệt có sự tham gia đóng góp của những cây bút, ý kiến của nhiều chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, xây dựng quản lý đô thị, văn hóa, xã hội… như GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận T.Ư, KTS Phạm Thanh Tùng… Đồng thời, số báo cũng ghi nhận tiếng nói từ nhiều tầng lớp người dân gửi tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội.     
Ấn phẩm Kinh tế & Đô thị đặc biệt Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 36 trang (gộp 2 số 237 + 238), phát hành ngày 9/10/2020, giá 11.000 đồng/cuốn.
Trân trọng gửi tới quý độc giả!