Dồn ép IS ở Mosul, Iraq chỉ cách chiến thắng 300m

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong cuộc chiến khốc liệt, lực lượng vũ trang Iraq đã đẩy nhóm khủng bố đến sát cạnh sông Tigris, theo bản đồ được văn phòng thông tin quân đội cung cấp.

Các chiến binh thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang cố thủ ở một số địa điểm còn nằm dưới sự kiểm soát ở TP Mosul, Iraq hôm thứ Hai (3/7).
Khói đen bao phủ thành cổ, nơi bị oanh tạc bởi các cuộc không kích và đạn pháo suốt buổi sáng.
 Quân đội Iraq ăn mừng chiến thắng khi giải phóng Tây Mosul hôm 2/7.
Số lượng quân khủng bố đang cố thủ ở Mosul đã sụt giảm từ hàng nghìn xuống còn vài trăm, kể từ sau khi lực lượng chính phủ Iraq mở cuộc tấn công vào thành trì cuối cùng cách đây 8 tháng.
Lực lượng Iraq hy vọng sẽ áp sát sông Tigris và tái chiếm toàn bộ thành phố vào cuối tuần này. Thủ tướng Haider al-Abadi dự kiến sẽ tới thăm Mosul để chính thức tuyên bố chiến thắng và kế hoạch ăn mừng chiến thắng kéo dài trên phạm vi toàn quốc đã được lên kế hoạch.
Mosul là TP lớn nhất bị IS chiếm giữ và là nơi nhóm khủng bố tự tuyên bố thành lập nhà nước cách đây 3 năm. Với việc tái chiếm Mosul, quân đội Iraq sẽ giới hạn lãnh thổ của IS về phía Tây và Nam của TP, nơi hàng nghìn dân thường đang sinh sống.
“Chiến thắng rất gần, lực lượng an ninh chỉ còn cách sông Tigris 300m”, Người phát ngôn quân đội Iraq Yahya Rasool phát biểu trên truyền hình quốc gia.
Thủ tướng Iraq tuần trước từng tuyên bố, đế chế IS sụp đổ khi lực lượng vũ trang chiếm được nhà thờ Grand al-Nuri, nơi thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của IS xuất hiện lần đầu vào tháng 4/2014.
Đối mặt với việc lãnh thổ bị thu hẹp nhanh chóng, nhóm khủng bố đang đẩy nhanh các vụ tấn công tự sát. Hôm Chủ nhật tuần trước, một kẻ đánh bom tự sát nam giới cải trang trong chiếc khăn choàng cho phụ nữ đã khiến 14 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương ở phía Tây thủ đô Baghdad. Sau đó, IS đã đứng ra nhận trách nhiệm.
Nhóm này cũng thừa nhận đã tiến hành 32 vụ tấn công liều chết vào tháng 6 ở Iraq và 23 vụ ở Syria.