Đồng chí Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/2, đồng chí Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội - Ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị.
Tới dự có Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính; đồng chí Phạm Quang Nghị - Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP...

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Đồng chí Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội - Ảnh 2
Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư T.Ư Đảng trao quyết định cho đồng chí Hoàng Trung Hải.
Đồng chí Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội - Ảnh 3
Đồng chí Đinh Thế Huynh (đứng giữa) và đồng chí Phạm Minh Chính (bên phải) chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Ảnh Thanh Hải
Tiếp đến, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư T.Ư Đảng đã trao quyết định cho đồng chí Hoàng Trung Hải.
Đại diện Thường trực Thành ủy, MTTQ TP Hà Nội, thay mặt Nhân dân thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Trung Hải nhậm chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Đồng chí Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội - Ảnh 4
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chúc mừng đồng chí Hoàng Trung Hải.
Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa và đầu mối giao lưu, hợp tác quốc tế. Sự phát triển của Thủ đô có vai trò đặc biệt quan trọng với cả nước. Vì vậy, việc lựa chọn, phân công đồng chí nào trong Bộ Chính trị giữ cương vị Thành ủy Hà Nội luôn là mối quan tâm hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Theo Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Hoàng Trung Hải là cán bộ lãnh đạo có năng lực, giàu kinh nghiệm, đã nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng và đã được Ban chấp hành T.Ư khóa XII bầu vào Bộ Chính trị. Đồng chí Đinh Thế Huynh mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Hoàng Trung Hải sớm nắm bắt thực tiễn, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và những kết quả công tác đã đạt được để cùng với Thành ủy Hà Nội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị - Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành Ủy Hà Nội chia sẻ: “Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội đều biết đồng chí Hoàng Trung Hải là người sinh ra, lớn lên ở Hà Nội; một đồng chí lãnh đạo có phong cách nhẹ nhàng, từ tốn trong giao tiếp ứng xử, nhưng rất mạnh mẽ, dứt khoát trong quyết đáp công việc. Từ lâu, đồng chí đã luôn quan tâm, gắn bó, hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ với Thủ đô trong rất nhiều công việc. Đồng thời, đồng chí là nhà lãnh đạo đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, ở tầm vĩ mô cũng như trong hoạt động thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ cấp cơ sở tới cấp Trung ương, Chính phủ”. Do đó, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội tin rằng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Hoàng Trung Hải sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Tập thể Thành ủy xin hứa sẽ sát cánh, đồng hành cùng đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, ra sức phấn đấu, phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống, chung sức đồng lòng, để Thủ đô đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.
Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Ảnh: Chính phủ.vn
Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói: “Cá nhân tôi coi đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trước Đảng bộ Thủ đô. Với vị trí của Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị quốc gia, trung tâm  lớn về văn hóa, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; là động lực phát triển của đồng bằng sông Hồng và của cả nước nói chung, tôi ý thức được những đòi hỏi và nhiệm vụ hết sức nặng nề đặt ra cho cá nhân tôi cũng như tập thể lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP, để thêm quyết tâm tiếp tục nâng cao sự lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Cũng tại hội nghị, nhân dịp Bộ Chính trị quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính chị, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Thế Huynh được phân công làm Thường trực Ban Bí thư, Bí thư T.Ư Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính được phân công làm Trưởng Ban Tổ chức T.Ư.
Đồng chí Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội - Ảnh 5
Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội chúc mừng đồng chí Đinh Thế Huynh đồng chí Phạm Minh Chính. Ảnh Thanh Hải
Với việc tân Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chính thức nhận quyết định công tác, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, có 75 đồng chí. Trước đó, 74 đồng chí còn lại được bầu tại Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội, diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 3/11/2015.

Đồng chí Hoàng Trung Hải 57 tuổi, quê quán tại Thái Bình. Đồng chí có học vị Thạc sĩ, cử nhân Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
Đại biểu Quốc hội khóa VIII, XI, XIII
7/1976 - 10/1981: Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

11/1981-7/1991: Kỹ sư, Trưởng kíp, Trưởng ca, Phó quản đốc phân xưởng rồi Trưởng phòng Kỹ thuật, Phó Kỹ sư chính vận hành Nhà máy Điện Phả Lại; sau đó theo học và tốt nghiệp khóa đào tạo sau đại học Khoa Hệ thống điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đại biểu Quốc hội khóa VIII.

8/1991-8/1993: Trưởng phòng Thư ký tổng hợp, sau là Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Công ty Điện lực I Hà Nội.
9/1993-9/1995: Phó Văn phòng kiêm Trưởng phòng Tổng hợp, Bộ Năng lượng; sau học thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Dublin, Cộng hòa Ailen.

9/1995-6/1997: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

7/1997-3/1998: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp.

4/1998-8/2000: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

8/2000-4/2001: Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương.

4/2001-7/2002: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công nghiệp. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XI.

8/2002-7/2007: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 8/2007 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần