Đồng Nai: Triệt phá sòng tài xỉu bắt 21 đối tượng, thu 400 triệu đồng

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sòng bạc do 2 "nữ quái" đứng ra tổ chức, các con bạc là những đối tượng có “số má” đến từ nhiều tỉnh, thành.

 Các con bạc bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an.
Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tạm giữ 21 đối tượng bị bắt quả tang khi đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại nhà của Nguyễn Phúc Thế (SN 1979, ngụ ấp 1, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để lập hồ sơ phân loại, xử lý.
Qua thông tin của quần chúng, tại nhà của đối tượng Thế  thường tổ chức đánh bạc, do đó Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai lên kế hoạch triệt phá. Lúc 15 giờ 45 phút ngày 7/12, hàng chục trinh sát của Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc PC02 Công an Đồng Nai bất ngờ đột kích vào  nhà của Thế.
Tại hiện trường, bắt quả tang 21 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu, tang vật thu giữ được trên chiếu bạc gần 400 triệu đồng, dụng cụ đánh bạc (3 hột xí ngầu, 1 đĩa sứ màu trắng, 1 nắp nhựa màu đen, 1 chiếu bạc tài-xỉu bằng bìa cactong), 24 điện thoại di động và 4 xe máy, 2 xe ôtô
 2 đối tượng tổ chức đánh bạc: Cao Mỹ Hạnh và Nguyễn Thị Xuân Hương (từ trái sang). Ảnh: Công an.
Bước đầu các đối tượng khai nhận sòng bạc này do Nguyễn Thị Xuân Hương (tức Hương “nám”, SN 1983, ngụ khu phố 5, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai) và Cao Mỹ Hạnh (tức “Bé lớn”, SN 1985, ngụ ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) đứng ra tổ chức.
Để hoạt động, Hương và Hạnh thuê Phạm Ngọc Sơn (SN 1996, quê tỉnh Đồng Tháp) đứng ra xóc cái và thu tiền xâu. Mỗi lần sòng bạc hoạt động, có hàng chục con bạc có “số má” đến từ các tỉnh, thành.
Để đối phó với công an, các đối tượng tổ chức đánh bạc bố trí người cảnh giới, khóa cổng nhà và gắn hàng rào kẽm gai trên tường, thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc.
Ngoài các tang vật trong vụ đánh bạc, công an còn phát hiện, thu giữ tại nhà của Thế bình rượu ngâm cá thể hổ và 1 con Sóc Côn Đảo (2 loài động vật nằm trong sách đỏ).
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần